Cẩn trọng dứt dây chằng, lỏng gối khi chơi đá banh

Thứ Năm, 18/10/2018 17:43  | Ngô Đồng

|

(CAO) Thanh niên 28 tuổi nhập viện trong tình trạng chân trái sưng đau do chơi đá banh bị té ngã.

Kết quả chẩn đoán hình ảnh cho thấy bệnh nhân bị đứt dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau, rách sụn chêm gối trái nên các bác sĩ Khoa Y học thể thao BV Nhân Dân 115 quyết định phẫu thuật.

Các bác sĩ đã tiến hành nội soi tái tạo dây chằng chéo trước, dây chằng chéo sau, tạo hình sụn chêm gối trái cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt.

Đối với những người chơi bóng đá không chuyên nghiệp cần phải khởi động thật kỹ để tránh các chấn thương đáng tiếc có thể xảy ra. Ảnh minh họa

Hiện tại bệnh nhân đi lại được bằng 2 nạng, gối trái co được khoảng 90 độ. Dự kiến, nếu phục hồi tốt và tập vật lý trị liệu đúng cách thì khoảng 8-9 tháng sau, bệnh nhân có thể chơi bóng đá trở lại.

Các bác sĩ Khoa Y học thể thao BV Nhân Dân 115 khuyến cáo, đối với những người chơi bóng đá không chuyên nghiệp, trước khi chơi bóng cần phải khởi động thật kỹ và hạn chế các pha tranh chấp bóng quá sức để tránh các chấn thương đáng tiếc có thể xảy ra.

Tái tạo khớp cho người trẻ bằng phương pháp thay khớp gối bán phần di động
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang