TPHCM cách ly 23 trường hợp nghi nhiễm nCoV

Thứ Năm, 06/02/2020 21:56  | Ngô Đồng

|

(CAO) Thông tin từ Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến 17 giờ ngày 6-2, TPHCM chưa ghi nhận thêm ca mắc mới nào liên quan đến chủng virus corona mới (nCoV).

Trước đó, TPHCM đã ghi nhận 3 ca dương tính với nCoV, trong đó 1 trường hợp đã được điều trị khỏi và được xuất viện. Đó là trường hợp Li Zhichao (28 tuổi, quốc tịch Trung Quốc).

Hiện còn 2 trường hợp là ông Li Ding (66 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cha của Li Zhichao) đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Chợ Rẫy và một trường hợp là Việt kiều Mỹ (73 tuổi), đang được điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM.

Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố cũng ghi nhận 24 trường hợp nghi ngờ, trong đó 21 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính. Hiện còn 3 trường hợp đang chờ kết quả.

Ngoài ra, có 34 trường hợp sức khỏe bình thường nhưng đã tiếp xúc gần với người nhiễm bệnh nên cũng đã được cách ly theo dõi. Hiện đã kết thúc theo dõi 11 trường hợp. Đang cách ly tập trung 18 trường hợp và cách ly tại nhà 5 trường hợp.

Các bác sĩ trong trang phục bảo hộ để điều trị cho bệnh nhân dương tính với nCoV tại Chợ Rẫy

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 20 giờ 00, ngày 6/02/2020, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus corona (nCoV) ghi nhận 28.352 trường hợp mắc trên toàn thế giới, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 28.086

Tổng số trường hợp tử vong: 565; trong đó Trung Quốc: 563, Philippine: 1, Hồng Kông (TQ): 1

Tổng số trường hợp mắc bên ngoài lục địa Trung Quốc: 266.

27 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận trường hợp mắc, trong đó Việt Nam ghi nhận 12 trường hợp.

Bình luận (0)

Lên đầu trang