Nam thanh niên bị phỏng nặng khi giác hơi bằng cồn nước

Thứ Ba, 01/09/2015 18:53  | Kim Phát

|

(CAO) Trong lúc dùng cồn nước giác hơi cho con, người mẹ sơ ý nên đã để cồn chảy ra lưng, ngọn lửa bén nhanh đã gây phỏng nặng.

Ngày 1-9, khoa Phỏng- Tạo hình bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết đang điều trị cho nạn nhân Phan Văn Hòa (22 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) do bị phỏng nặng ở vùng lưng và tay.

Nạn nhân Phan Văn Hòa đang điều trị tại Chợ Rẫy

Nằm trên giường bệnh, anh Hòa cho biết khoảng 14 giờ ngày 31-8, anh cảm thấy người khó chịu, mệt mỏi nên đã kêu mẹ ruột dùng dụng cụ giác hơi châm cồn nước để giác hơi.

Khi làm được hơn nửa lưng, trong lúc châm lửa đốt thì người mẹ sơ suất làm chảy cồn lên lưng con trai. Ngọn lửa nhanh chóng đốt cháy phần cồn khiến anh Hòa bị phỏng nặng vùng lưng và tay.

Nhiều trường hợp bị phỏng nặng do giác hơi bằng cồn nước như anh Hòa

Người nhà đã vội vã dập tắt ngọn lửa và đưa anh Hòa vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Các bác sĩ đã chích thuốc giảm đau và đưa anh Hòa lên khoa Phỏng để tiếp tục điều trị.

Theo các bác sĩ, rất nhiều trường hợp bị phỏng nặng do giác hơi bằng cồn nước. Chính vì vậy người dân cần cẩn thận để không gặp những tai nạn tương tự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang