Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Thứ Bảy, 16/11/2019 13:14  | Ngô Đồng

|

(CAO) Sáng ngày 16-11, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

Đến dự có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong; Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và GS Ngô Minh Xuân, Hiệu trưởng nhà trường; trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Phó Hiệu trưởng Phạm Đăng Diệu.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại 30 năm hình thành và phát triển của Trường Đại học Y khoa Phạm, tiền thân là Trung tâm Đào tạo Cán bộ Y tế TP.

Ngày 15-3-1989, Trung tâm Đào tạo Cán bộ Y tế TP.HCM được thành lập, sau 30 năm, đến nay toàn trường có 7 khoa, 4 trung tâm, 1 phòng khám đa khoa, đào tạo 70 bộ môn khác nhau với 9.000 sinh viên đang theo học.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong chúc mừng biểu dương những kết quả Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và nhấn mạnh: “Qua 30 năm hình thành, hội nhập và phát triển, nhất là 10 năm gần đây, trường đã phát triển mạnh mẽ trên lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và trở thành một trong những trường đa ngành, đa lĩnh vực thuộc khối ngành khoa học sức khỏe”.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong đề nghị, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch phải là một trong những cơ sở nòng cốt của TP để thực hiện đào tạo nguồn nhân lực có trình độ quốc tế ở lĩnh vực y tế; tăng cường giáo dục lối sống, nhân cách, y đức của người bác sĩ “Lương y như từ mẫu”, lý tưởng và truyền thống cách mạng, giáo dục sinh viên tự hào trường mang tên bác sĩ Phạm Ngọc Thạch.

Dịp này, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

Trung tâm Kỹ năng và Sáng tạo mô phỏng lâm sàng; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Nguyễn Thanh Hiệp; Trưởng Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch Nguyễn Ngọc Hà đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Y tế tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 22 cá nhân và UBND TPHCM tặng Bằng khen cho tập thể Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM nhận Huân chương lao động hạng Nhất
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang