Thuỷ điện Trị An tăng gấp đôi lượng xả điều tiết, nhiều nơi ngập nặng

Thứ Năm, 19/09/2019 18:22  | Thể Trịnh

|

(CAO) Ngày 19-9, nước lũ từ phía thượng nguồn về khu vực khu vực suối Sông Buông gây ngập úng trên diện rộng tại khu vực tổ 9, ấp Miễu, P.Phước Tân (TP.Biên Hoà) khiến giao thông chia cắt, nhiều nhà dân bị ngập nặng nước tràn vào trong nhà.

Nước lũ ngập tràn vào nhà dân.
Học sinh di chuyển khó khăn trên đường về nhà.
Nước ngập sâu và tiềm ẩn nguy hiểm khi các em chơi đùa
Người dân giăng lưới bắt cá khi nước ngập.
Bơm nước ngập trong nhà ra
Nhiều hộ dân chìm trong biển nước.

Theo ghi nhận của PV vào chiều cùng ngày, tại khu vực trên nước lũ vẫn đang tràn về và chưa có dấu hiệu rút. Có khu vực ngập hơn 1 mét, ngang bụng người dân nơi đây.

Do ảnh hưởng việc xả lũ tại thuỷ điện Trị An tăng đã khiến lượng nước đổ về ngày càng nhiều và gây ngập úng.

Nhiều hộ dân phải dùng máy bơm để thoát nước nhưng vẫn bị nước ngập vào đến bên trong nhà. “Mấy ngày nay, cuộc sống bị đảo lộn vì nước ngập, đồ đạc trong nhà mặc dù đã được kê lên nhưng vẫn nơm nớp lo sợ, việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn”, một người dân sinh sống tại tổ 9, ấp Miễu cho hay.

Trước đó, vào lúc 10 giờ ngày 18-9, Công ty thuỷ điện Trị An thông báo đã tăng lượng nước xả tràn điều tiết hồ chứa Thuỷ điện Trị An. Cụ thể từ 150m3/s lên 300m3/s (gấp đôi lượng xả).

Đến 9 giờ sáng 19-9, lưu lượng nước xả tràn đạt: 450m3/s, lưu lượng nước qua tua-bin phát điện lên 850m3/s, tổng lưu lượng nước xả xuống hạ du 1300m3/s.

Bình luận (0)

Lên đầu trang