Lương hưu từ bảo hiểm xã hội trở thành bạn của người già

Thứ Tư, 18/09/2019 16:23  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Nhờ việc kiên trì tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, đến nay những người dân được hưởng lương hưu đã phần nào tự chủ được kinh tế, bớt gánh nặng cho con cái và góp phần làm tăng niềm vui lúc tuổi già.

LƯƠNG HƯU TRỞ THÀNH “BẠN” CỦA NGƯỜI GIÀ

Bà Hoàng Thị Bình - ở xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, Nghệ An – người được hưởng lương hưu khi tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cho biết, bản thân bà tham gia bảo hiểm nông dân từ năm 1999, sau đó chuyển sang bảo hiểm xã hội tự nguyện và đến năm 2018, bà bắt được hưởng chế độ lương hưu nên rất phấn khởi. “Khi cầm đồng lương đầu tiên, cả gia đình tôi vui sướng.

Các con của tôi nói mẹ cứ giữ tiền lương khi nào cần và thích mua cái gì thì mẹ mua. Đối với tuổi già chúng tôi, có thêm số tiền trang trải giúp chúng tôi không những được hưởng các chế độ chăm sóc sức khỏe mà còn cảm thấy có thêm niềm vui để tận hưởng cuộc sống bên gia đình.

Khi những người xung quanh biết tôi là một nông dân vẫn có lương hưu, họ quan tâm, hỏi thông tin và muốn tham gia để về già có số tiền nhất định phòng thân. Khi bắt đầu tham gia bảo hiểm, gia đình tôi rất khó khăn vì lúc ấy chúng tôi còn nuôi hai con ăn học đại học, bản thân tôi thì ốm đau, nhưng nghĩ đến tương lai lâu dài, hai vợ chồng động viên nhau cố gắng và thật kiên trì tham gia và đến nay được hưởng niềm vui lúc tuổi già là có thêm đồng lương không phải phụ thuộc và bớt gánh nặng cho các con”, bà Bình vui vẻ nói.

Còn chị Nguyễn Thị Hương Thỏa – con dâu của bà Bình cho rằng mẹ mình tham gia BHXH khiến chị Khi rất yên tâm vì được các cán bộ đến hướng dẫn tư vấn rất rõ ràng về chính sách và quyền lợi được hưởng khi tham gia.

“Mẹ em được nhận lương hưu đến nay gần 1 năm khiến cả gia đình đều rất vui, nhất là mẹ em rất tự tin về kinh tế của mình và luôn tự chủ được tài chính trong trang trải thêm cuộc sống cho gia đình. Em tiếc rằng vì trước đây bố em không có điều kiện để tham gia. So với mặt bằng kinh tế bây giờ, số tiền lương hưu của mẹ dù không lớn nhưng so với tuổi già thì đó là khoản tiền rất ý nghĩa. Với số tiền này, bà có đồng ra đồng vào có thể mua thuốc men, quà bánh cho con cháu.

Nhờ kiên trì tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đến nay bà Bình đã được nhận lương hưu lúc tuổi già.

Em hy vọng mọi người nhận thức đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc tham gia bảo hiểm để được hưởng nhiều quyền lợi mà bảo hiểm mang lại nhất là trong việc chăm lo sức khỏe cho chính bản thân. Hiện tại vợ chồng em đều được tham gia chế độ bảo hiểm của cơ quan, nếu sau này về nhà nhất định sẽ tham gia bảo hiểm xã hội để được hưởng các chế độ.

Bà Đoàn Thị Tuyết - người gắn bó với công tác bảo hiểm xã hội tại xã được gần chục năm nay cho biết, thông qua mạng lưới cơ sở, nhiều người biết đến và cần được tư vấn. Nhiều người khác thì thông qua người từng tham gia được hưởng chế độ đã liên hệ để được tham gia đóng bảo hiểm tự nguyện.

Điều đó cho thấy, niềm tin của người dân về tham gia BHXH rõ nét nhất là những chế độ và quyền lợi của bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại. Đối với người làm công tác vận động, tuyên truyền điều quan trọng nhất là phải đem lại niềm tin cho người tham gia, khi họ có niềm tin, họ sẽ tự tìm đến để được tham gia. Trước đây, ở địa bàn có nhiều người tham gia, họ bỏ dở chừng, tôi vận động không được.

Tuy nhiên, sau đó, họ nhận thức được giá trị mà bảo hiểm mang lại, thấy người già được nhận lương hưu, được nâng lương, họ tiếp tục được tham gia. Thậm chí, có người trước đây, tham gia bảo hiểm nông dân khi chuyển sang bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa đủ năm theo yêu cầu, họ đã chủ động đóng bù một lầnđể được hưởng lương hưu.

NHỮNG CON SỐ NỔI BẬT

Tính đến hết tháng 7-2019, BHXH BHYT tỉnh Nghệ An đã đạt được những con số ngoài mong đợi khi các chỉ số liên tục tăng. Trong đó, có 2.817.870 người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ đạt 89,25% dân số toàn tỉnh (vượt 1.05 % so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao; 224.618 người tham gia BHXH bắt buộc, đạt 97,75% kế hoạch giao đầu năm; tăng 6.797 người (tăng 3,1%) so với cùng kỳ và tăng 4.192 người (tăng 1,9%) so với cuối năm 2018; 42.435 người tham gia BHXH tự nguyện, hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao năm 2019 (104,28% kế hoạch giao đầu năm), tăng 16.173 người (61,6%) so với cùng kỳ và tăng 11.242 người (36,03%) so với cuối năm 2018; 193.677 người tham gia BH thất nghiệp, đạt 95,51% kế hoạch giao đầu năm; tăng 7.282 người (3,9%) so với cùng kỳ, tăng 4.818 người (2,55%) so với năm 2018.

Tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN đến 31-7-2019 là 3.607.639 triệu đồng, đạt 59,53% kế hoạch giao đầu năm (cao hơn 6,23% so với chỉ tiêu giao). Tính đến tháng 7/2019, tổng số nợ BHXH, BHYT (không bao gồm nợ lãi suất chậm nộp, NSNN nợ BHYT) là 224.435 triệu đồng, chiếm 3,7% số phải thu, giảm 63.147 triệu đồng (giảm 21,96%) so với cùng kỳ năm 2018.

BHXH Nghệ An đạt được những thành tích đáng mừng trong công tác phát triển bảo hiểm.

Tính trên cả nước, nửa đầu năm 2019, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc là 14,48 triệu người; bảo hiểm xã hội tự nguyện 405 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp là 12,7 triệu người; bảo hiểm y tế là 84,7 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 89,3% dân số. Tính đến hết tháng 6-2019, toàn ngành thu 171.270 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch cả năm.

Trong đó, thu bảo hiểm xã hội 114.437 tỷ đồng, bảo hiểm thất nghiệp 8.191 tỷ đồng và bảo hiểm y tế là 46.079 tỷ đồng. Đến nay, toàn quốc cấp được 14,79 triệu sổ bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ 99,4% trên tổng số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, cấp được 84,7 triệu thẻ bảo hiểm y tế.

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Bảo hiểm xã hội đã giải quyết 57.939 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; giải quyết 468.055 người hưởng trợ cấp 1 lần; 5.182.232 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Bình luận (0)

Lên đầu trang