Vẫn còn tình trạng nuôi gà đá, gà kiểng không an toàn trong nội thành Sài Gòn

Chủ Nhật, 23/10/2016 06:36  | Ngô Đồng

|

(CAO) Thời tiết đang mùa mưa nên cơ quan chức năng cảnh báo để người chăn nuôi chủ động phòng ngừa dịch bệnh.

Thông tin từ Chi cục Thú y TP.HCM, qua khảo sát vừa qua cho thấy, vẫn còn tình trạng nuôi gia cầm, nhất là gà đá, gà kiểng tại một số khu vực nội thành và ven nội; nuôi gà, vịt quy mô nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học, không đăng ký với chính quyền địa phương và cơ quan thú y cũng còn khá phổ biến tại các huyện ngoại thành.

TP.HCM quyết xử lý dứt điểm tình trạng kinh doanh gia cầm trái phép
 

Bên cạnh đó, tình trạng kinh doanh gia cầm sống trái phép tại các quận huyện vẫn còn, dù có giảm, tập trung chủ yếu tại một số quận huyện Bình Tân, Tân Phú, Bình Chánh, Quận 9,...

Theo Cục Thú y, tình hình thời tiết bất thường do việc biến đổi khí hậu, mưa nhiều và xảy ra tình trạng ngập úng do mưa kết hợp với triều cường làm cho nguy cơ tái phát dịch bệnh tại một số tỉnh là rất cao do đó rất cần thông tin và cảnh báo để người chăn nuôi chủ động phòng ngừa, tăng cường sức đề kháng, sức khỏe cho đàn gia súc, gia cầm.

Hiện cả nước có 1 tỉnh là Cà Mau xảy ra dịch bệnh Cúm gia cầm A/H5N1 chưa qua 21 ngày.

Bình luận (1)

Tình trạng này tràn lan khu vực bờ kè Hoàng Sa phường 7 quận 3, đề nghị chính quyền dẹp triệt để nuôi gà đá, đá gà ăn tiền

Trần Văn Chí - Chủ Nhật, 23/10/2016, 15:22 Trả lời | Thích
Lên đầu trang