Hà Tĩnh:

Đường sắt tê liệt gần 4 giờ vì tàu trật bánh

Thứ Năm, 25/07/2019 17:40

|

(CAO) Trong lúc đang di chuyển, đoàn tàu chở hàng bị trật bánh khỏi đường ray khiến cho đường sắt Bắc – Nam tê liệt gần 4 giờ, gây chậm hành trình của 2 đoàn tàu chở khách.

Chiều 25-7, ông Nguyễn Quang Toàn – Trưởng ga Đức Lạc, cho biết khoảng 6 giờ 20 sáng cùng ngày, đoàn tàu HH8 chở 700 tấn hàng trong lúc di chuyển đến Km349 + 500 (thuộc gian ga Đức Lạc – Yên Duệ (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh) thì bất ngờ bị trật bánh khỏi đường ray.

Toa 15 của đoàn tàu chở hàng HH8 bị trật bánh khỏi đường ray

Sự cố hy hữu này khiến cho tuyến đường sắt Bắc – Nam bị tê liệt kéo dài, làm chậm hành trình của 2 đoàn tàu chở khách. Cụ thể, đoàn tàu chở khách mang số hiệu QB3 khi lưu thông đến đây phải dừng lại ga Đức Lạc. Toàn bộ hành khách trên tàu sau đó được ôtô trung chuyển vào ga Đồng Hới (Quảng Bình) để tiếp tục hành trình. Tiếp đó, đoàn tàu mang số hiệu SE8 lưu thông theo hướng Nam – Bắc cũng phải dừng lại ga Yên Duệ chờ khắc phục sự cố.

Đến 10 giờ 30 trưa cùng ngày, các công nhân đường sắt mới khắc phục được sự cố, đường sắt thông tuyến trở lại.

Ông Lê Quang Vinh – Phó Giám đốc chi nhánh khai thác đường sắt Nghệ Tĩnh, cho biết nguyên nhân là do đoàn tàu hàng HH8 bị trật bánh của toa 15.

Bình luận (0)

Lên đầu trang