Tàu hỏa tông chết 9 con trâu trong 2 ngày

Thứ Ba, 12/09/2017 21:43  | Văn Tình

|

(CAO) Liên tiếp trong 2 ngày, 9 con trâu của một số gia đình tại huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bị tàu hỏa tông chết.

Lúc 13 giờ 30 chiều 12-9, 2 con trâu của gia đình ông Phan Văn Trung (trú xóm 1, xã Hương Thủy, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) trong lúc đi qua đường sắt (đoạn chạy qua địa phận xã Hương Thủy) đã bị đoàn tàu SE7 chạy theo hướng Bắc – Nam tông chết tại chỗ.

Trước đó, lúc 16 giờ 30 chiều 11-9-2017, đàn trâu gồm 7 con của một số hộ dân ở xã Phương Điền (huyện Hương Khê) từ ngoài đồng về, khi đi qua đoạn đường sắt gần ga tàu Thanh Luyện (thuộc địa bàn xã Phương Điền) bị đoàn tàu SE5 đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam tông trực diện, khiến 7 con trâu chết tại chỗ.

Xác hai con trâu trên đường cao tốc TP.HCM - Long Thành – Dầu Giây
 

Theo ông Hoàng Văn Tùng – Trưởng Công an xã Phương Điền, vụ tàu hỏa đâm 7 con trâu bị chết, thiệt hại nặng nề nhất là gia đình ông Võ Quang Hùng có đến 4 con.

“Toàn xã Phương Điền có 6 đường dân sinh chạy qua đường sắt nhưng chỉ có 1 đường có gác chắn. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị về việc lắp đặt gác chắn ở những đường dân sinh còn lại để đảm bảo an toàn cho người dân nhưng vẫn không được” – ông Tùng bức xúc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang