Bắt đối tượng 2 lần trộm 6 con trâu

Thứ Ba, 28/02/2017 11:57  | Kim Đồng

|

(CAO) Sáng ngày 28-2, Đại tá Phạm Văn Ngọc, Trưởng Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Biên (26 tuổi, hiện đang tạm xã Ka Đơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đem xe tải đi...trộm trâu

Trước đó, rạng sáng ngày 16-2, Công an huyện Đơn Dương tổ chức mật phục, và phát hiện Bùi Văn Biên dắt trộm 3 con trâu của gia đình chị Nai Tương (33 tuổi, ngụ thôn Krăng Chớ, xã Ka Đơn). Biên gọi điện thoại thuê xe ô tô tải chở 3 con trâu vừa trộm được xuống tỉnh Đồng Nai để tiêu thụ. Khi di chuyển tới địa bà xã Tu Tra (Đơn Dương), lực lượng Công an đã bắt giữ y cùng tang vật.

Một vụ trộm hàng chục con trâu trên địa bàn huyện Lạc Dương

Tại Cơ quan chức năng, Biên còn khai nhận vào tối ngày 7-2 vừa qua, chính y đã trộm 3 con trâu của gia đình ông Ka Thiêng (56 tuổi, ngụ thôn K’Rái 1, xã Ka Đơn) và thuê xe ôtô chở tới một lò giết mổ ở tỉnh Đồng Nai bán được 28 triệu đồng.

Đối tượng Bùi Văn Biên tại cơ quan điều tra

Được biết, giá trị 6 con trâu mà Bùi Văn Biên trộm được là 151 triệu đồng. Những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra nhiều vụ trộm trâu, bò, khiến người dân chăn nuôi gia xúc gần rừng núi và khu xa dân cư hết sức lo lắng. Trước đó, vào chiều ngày 31-7, anh Tem lùa đàn trâu 28 con đã trưởng thành về nhốt trong chuồng tại tiểu khu 112B, phường 7, TP. Đà Lạt, gần Khu Du lịch Thung Lũng Vàng. Tại đây anh đã dùng dây thừng cột trâu lại và khóa cửa chuồng cẩn thận.

Tuy nhiên, đến khoảng 7h15 sáng hôm sau, ông Cil Lim, hàng xóm của anh Tem đến tiểu khu 112B để thả đàn trâu gồm 30 con của gia đình. Tại đây, anh Cil Lim hốt hoảng phát hiện toàn bộ đàn trâu 28 con của gia đình anh Tem không có trong chuồng, tìm xung quanh, anh chỉ thấy còn 2 con trâu mẹ, bị xổ mũi bằng dây kẽm ở gần chuồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang