Đà Lạt:

Chạy taxi còn “tranh thủ” trộm cắp tài sản

Thứ Ba, 28/02/2017 01:43  | Ngọc Hà

|

(CAO) Sáng 27-2 công an TP.Đà Lạt, Lâm Đồng đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quốc Thắng (SN 1981), trú phường 10, TP. Đà Lạt, tài xế một hãng xe taxi tại Đà Lạt về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, khoảng 19 giờ ngày 26-2, qua tổng đài của công ty báo có khách đón taxi tại lô A2, khu quy hoạch Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt trên đường Hùng Vương, phường 11, TP.Đà Lạt. Thắng nhận lời và đã đến đón 3 khách gồm: bà Tạ Thị Vũ Dậu và 2 người con.

Đoán rằng, gia đình bà Dậu đi hết, không có ai trông coi nhà, việc mua sắm của mẹ con bà Dậu ở chợ sẽ diễn ra lâu, Thắng nảy lòng tham, tính kế trở lại nhà bà Dậu trộm cắp tài sản.

Nghĩ là làm, sau khi thả khách xuống chợ Đà Lạt, Thắng cho xe vòng lại nhà bà Dậu. Để tránh bị phát hiện, Thắng đậu xe cách đó mấy căn, mở cổng, dùng đục mang theo sẵn trên xe, cạy cửa sổ sau nhà, vào lục soát 2 phòng, lấy trong ngăn tủ và trong két sắt nhà bà Dậu được 10 vòng vàng, 13 nhẫn vàng, 4 đôi bông tai, dây chuyền, đồng hồ, 4 tờ 100 USD. Tại phòng khách, thấy có chiếc máy tính xách tay Thắng lấy luôn, sau đó chạy taxi đến 10 giờ thì về nhà.

Đối tượng Thắng

Gần trưa, mẹ con bà Dậu trở về nhà, phát hiện nhà bị trộm tài sản, mẹ con bà hoảng hốt, vội đi báo công an. Được sự gợi ý của điều tra viên, bà Dậu nhớ đến người tài xế taxi có nhiều điểm nghi vấn, bởi lúc trên xe, anh ta hỏi nhiều về gia cảnh của bà. Từ chi tiết này cơ quan công an đã nhanh chóng khoanh vùng và tìm ra thủ phạm.

Củng cố thêm nhiều chứng cứ vững chắc, sáng 27-2, Thắng đến công ty làm việc như thường lệ thì bị công an Đà Lạt triệu tập làm việc và thực hiện lệnh tạm giữ về hành vi trộm cắp tài sản.

Toàn bộ tang vật trị giá hàng chục triệu đồng đã được công an thu hồi, chờ làm thủ tục trả cho khổ chủ.

Tang vật vụ án

Bình luận (0)

Lên đầu trang