Thiếu tá quân đội lao xuống sông cứu cô gái nhảy cầu tự tử

Thứ Sáu, 20/12/2019 18:14

|

(CAO) Bất chấp thời tiết mưa rét, thiếu tá Tuấn đã cởi áo mưa, áo ấm lao xuống sông Lam cứu cô gái trẻ vừa nhảy từ cầu để tự tử.

Khoảng 9 giờ 50 sáng 20-12, trong lúc đi qua cầu Bến Thủy 1 (nối giữa 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh), nhiều người dân phát hiện có một cô gái khoảng 20 tuổi leo qua lan can nhảy xuống sông Lam tự tử. Thấy vậy, mọi người tri hô đồng thời tìm cách để cứu cô gái nhưng do thời tiết mưa rét, từ mặt nước sông lam đến thành cầu cao nên họ bất lực.

Thiếu tá Võ Văn Tuấn

Cùng thời gian đó, thiếu tá Võ Văn Tuấn (SN 1979), công tác tại Trạm đo lường Xưởng 476, Cục Kỹ thuật Quân khu 4 đi xe máy qua thì nghe tiếng hô hoán cứu người nên đã dừng xe lại theo dõi. Nhìn xuống sông, thiếu tá Tuấn thấy có một cô gái đang nổi trên mặt nước.

Bất chấp trời mưa, lạnh, thiếu tá Tuấn liền cởi áo mưa, áo ấm lao xuống sông, tiếp cận cô gái rồi cầm tay kéo bơi vào bờ. Khi bơi gần tới bờ, thiếu tá Tuấn và cô gái trẻ được 2 vợ chồng ngư dân đánh cá hỗ trợ đưa lên thuyền.

Để ghi nhận hành động của thiếu tá Võ Văn Tuấn, chiều cùng ngày, lãnh đạo Xưởng 467 đã tổ chức biểu dương, khen thưởng và đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 xét tặng bằng khen.

Bình luận (0)

Lên đầu trang