Bắt nhóm người gốc Việt trồng cần sa trong nhà ở Hong Kong

Thứ Sáu, 29/12/2017 01:11

|

(CAO) Theo Asia Times đưa tin, hôm 25-12, Cục chống ma túy của Hong Kong đã ập vào một trang trại trồng cần sa đặt trong một căn biệt thự biệt lập.

Bên trong biệt thự này rộng tới hơn 900 m2 được lắp đặt hệ thống tưới tiêu, thông gió,... tất cả được đầu tư rất chuyên nghiệp. Biệt thự này nằm ở phía nam Sai Kung, trước đó cảnh sát cũng bắt được một xưởng sản xuất cần sa tương tự ở Tai Po.

Điều đáng nói là theo điều tra của cảnh sát, cả hai khu vực này đều do một người đàn ông gốc Việt cầm đầu. Trong số những người bị bắt, có hai người là người gốc Việt. Tổng cộng số lượng cần sa thu được tại hai địa điểm lên tới 130 kg.

Hiện tại, cuộc điều tra vẫn chưa dừng lại, cảnh sát nghi ngờ còn rất nhiều điểm tương tự như vậy chưa bị phát hiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang