Bị đuổi khỏi quân đội vì phá hoại vũ khí trị giá nửa triệu USD

Thứ Sáu, 11/05/2018 00:00  | Thư Văn

|

(CAO) Theo Stars and Stripes cho biết, trung sĩ John Skipper thuộc lữ đoàn đổ bộ đường không 173 của Mỹ bị tòa án quân sự Vilseck, Đức xét xử ngày 9-5 trong một vụ phá hoại tài sản của quân đội.

Cụ thể là vào háng 4-2016, Skipper đã dùng dao cắt dây dù hãm của ba chiếc xe bọc thép đa năng Humvee. Do không có dù hãm, ba chiếc xe này đã gần như rơi tự do xuống đất sau khi được thả từ máy bay vận tải cơ C-130, khiến chúng hư hỏng hoàn toàn. Nếu tính theo giá hiện tại thì thiệt hại ước tính khoảng 600.000 USD (gần 14 tỷ đồng).

Xe bọc thép đa năng Humvee bị hạ trên chiến trường - Ảnh minh họa

Trung sĩ Skipper đã bị giáng chức xuống binh nhì và bị đuổi khỏi quân đội vì hành động phá hoại gây thiệt hại lớn. Dù vậy, theo đánh giá, do bị xử ở nước ngoài nên mức án tương đối nhẹ, khung hình phạt này tối đa có thể bị tới 10 năm tù giam.

Bình luận (0)

Lên đầu trang