Ngắm hoa "xác thối" khoe mùi

Chủ Nhật, 26/07/2015 09:06  | P.K (theo BBC)

|

(CAO) Một cây hoa khổng lồ, được giới khoa học cho là loài cổ xưa nhất và lớn nhất thế giới, vừa nở bung tại một công viên ở Nhật Bản, lần đầu tiên trong 5 năm.

Cây chân bê khổng lồ cao 2 mét hiếm khi nở hoa và cực kỳ khó nhân giống. Vườn thực vật Jindai ở thành phố Chofu kéo dài giờ mở cửa đặc biệt để cho hàng trăm khách tới chiêm ngưỡng bông hoa lạ, chỉ nở trong một hoặc hai ngày. 

Khách tham quan chiêm ngắm bông hoa chân bê tỏa mùi xác thối - Ảnh: AFP

Được biết đến nhiều hơn với tên hoa xác chết, mùi của hoa này giống như thịt thối giúp nó thu hút những loài côn trùng như bọ cánh cứng và ruồi.

Có nguồn gốc từ các khu rừng nhiệt đới phía tây Sumatra của Indonesia, loài hoa này mọc trên những sườn đồi dốc đứng cao hơn mặt biển từ 120 đến 365 mét, nhưng sự tồn tại của nó hiện đang bị đe doạ nghiêm trọng do nạn phá rừng lan rộng.

Liên minh Quốc tế Bảo tồn Tự nhiên liệt loại này vào dạng “dễ bị nguy hiểm", ngay dưới mức có nguy cơ tuyệt chủng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang