Xây nhà kính để nuôi bướm

Thứ Năm, 01/10/2015 11:11  | M.T

|

(CAO) Phường Ota của Tokyo (Nhật) vừa xây dựng xong một nhà kính trong khuôn viên bệnh viện Rosai để nghiên cứu đời sống của các loài bướm.

Đây là một trong những nỗ lực biến phường này thành một nơi tràn ngập sắc màu,để chào đón du khách nước ngoài tới dự Olympics Tokyo và Paralympics Tokyo năm 2020.

Phó giám đốc bệnh viện Tokyo Rosai, Hiroshi Ujiie, là người say mê nghiên cứu đời sống bươm bướm - Ảnh: The Japan News/ANN

Kế hoạch của địa phương này là tạo điều kiện cho bướm đẻ trứng bên trong nhà kính, sau đó đem trứng của chúng tới các khu vực ven biển để tăng dân số bươm bướm ở quanh sân bay Haneda và các khu vực ven biển khác vào năm 2020.

Chịu trách nhiệm quan sát các hoạt động đẻ trứng của bươm bướm là phó giám đốc bệnh viện Tokyo Rosai, Hiroshi Ujiie.

Bình luận (0)

Lên đầu trang