Đồ tể khét tiếng Duch của Khmer Đỏ chết ở tuổi 77

Thứ Tư, 02/09/2020 10:43  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 2-9, Reuters đưa tin chỉ huy khét tiếng của chế độ Khmer Đỏ - Kaing Guek Eav, thường được gọi là Duch đã chết ở tuổi 77.

Tên này là giám đốc an ninh, người đứng đầu nhà tù Tuol Sleng ở thủ đô Phnom Penh (Campuchia), nơi diễn ra các màn tra tấn và giết người hàng loạt, gây ra cái chết cho ít nhất 14.000 người Campuchia.

Duch là thành viên đầu tiên của nhóm lãnh đạo Khmer Đỏ bị đưa ra toà xét xử vì trách nhiệm gây ra cho ít nhất 1,7 triệu cái chết trong thời gian chế độ diệt chủng này cầm quyền từ 1975 đến 1979.

Tên Duch tại phiên toà xử y năm 2009 - Ảnh: Reuters

Duch chết lúc 0h52 sáng ngày 2-9 ở bệnh viện hữu nghị Khmer – Xô Viết tại Phnom Penh. Hiện nguyên nhân tử vong chưa được công bố. Duch được biết đã lâm bệnh trong nhiều năm.

Năm 2010, tại phiên toà xét xử các tội ác của Khmer Đỏ do Liên Hiệp Quốc hậu thuẫn, Duch đã nhận tội tra tấn và giết người hàng loạt, vi phạm nhân quyền ở nhà tù Tuol Sleng.

Tên này sau đó đã bị tuyên án chung thân.

Phát ngôn của Thủ tướng Lý Hiển Long trái với sự thật lịch sử
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang