Hệ thống tên lửa phòng thủ của Mỹ thử nghiệm thất bại ở Hawaii

Thứ Năm, 01/02/2018 11:15  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 1-2, CNN đưa tin một vụ thử tên lửa phòng thủ đã thất bại ở Hawaii khi một tên lửa đất đối không bay lên chặn một mục tiêu phóng ra từ máy bay nhưng không chặn trúng mục tiêu.

Hiện Lầu Năm Góc vẫn “im lặng”, chưa công bố chi tiết vụ thử trong bối cảnh Hawaii đang trở thành mục tiêu bị tên lửa của CHDCND Triều Tiên nhắm đến.

Hiện nguyên nhân vụ thử thất bại đang được điều tra. Hệ thống tên lửa phòng thủ này có tên Standard-Missile (SM)-3 Block IIA.

Mỹ vẫn đang ráo riết phát triển kỹ thuật phòng thủ tên lửa để có thể đánh chặn bất kỳ loại tên lửa nào mà Triều Tiên phóng đến.

Việc phóng thử tên lửa hôm 31-1 ở Hawaii cũng nằm trong nỗ lực đó. 

Tên lửa đánh chặn Standard-Missile (SM)-3 Block IIA-  ảnh: asianmilitaryreview.com

Trước đó chính quyền tổng thống Trump đã thông qua gói bán tên lửa đánh chặn trị giá 133 triệu USD cho Nhật. Tokyo đang lên kế hoạch mua hệ thống tên lửa phòng thủ Aegis Ashore để chặn tên lửa Triều Tiên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang