Kẻ khủng bố ở Paris khiến hơn 100 người chết im lặng trước toà

Thứ Hai, 05/02/2018 21:03  | Anh Duy

|

​(CAO) Hơn 2 năm sau vụ nhóm phiến quân thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tổ chức tấn công ở Paris (Pháp) khiến hơn 100 người thiệt mạng, nghi phạm chính Salah Abdeslam đã bị đưa ra toà xét xử vào hôm 5-2. Tuy nhiên y đã từ chối khai bất kỳ chi tiết nào về vụ việc.

BBC dẫn lời Abdeslam khẳng định hắn ta sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào từ các thẩm phán. Hắn tuyên bố: “Sự im lặng của tôi không phải vì sợ bị kết tội, đó là sự phản kháng của tôi”.

Tên này cho biết hắn không sợ các thẩm phán. Trước đó các công tố viên Pháp tin rằng Abdeslam đóng vai trò chủ đạo trong loạt tấn công Paris với việc điều phối các tay súng khác đánh bom tự sát nhắm vào nhà hát, sân vận động, nhà hàng và quán bar.

Sau loạt tấn công tên này bị truy nã gắt gao trên toàn châu Âu và bị bắt giữ 4 tháng sau đó ở thủ đô Brussels (Bỉ).

Tên Abdeslam - Ảnh: Cảnh sát Pháp

Nếu nhận tội, Abdeslam có thể nhận án tù 40 năm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang