Mực nước ở đập Tam Hiệp dâng gần đến mức tối đa

Thứ Sáu, 21/08/2020 12:33  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 21-8, Reuters đưa tin mực nước ở đập Tam Hiệp trên sông Dương Tử của Trung Quốc đã dâng đến mức gần tối đa mực nước mà đập này có thể chịu đựng.

Nước dâng do mưa lớn tiếp tục nhiều ngày qua khiến mực nước sông tăng cao. Lưu lượng dòng chảy chảy qua con đập đã lên đến 75.000 mét khối/giây. Mực nước ở con đập hiện đã cao gần 20 mét so với mức cảnh báo của chính quyền.

Nước dâng trong con đập đã ở mức 165,6 mét trong khi con đập này được thiết kế chỉ chịu được mực nước 175 mét.

Mực nước ở đập Tam Hiệp đã dâng gần mức tối đa - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên giới chức Trung Quốc đến nay vẫn bác bỏ các lo ngại rằng đập này có khả năng bị vỡ nếu nước tràn.

Những ngày qua mưa lớn ở lưu vực sông Dương Tử đã đem đến vũ lượng ở mức gấp đôi so với mức trung bình hằng năm. Mưa lũ gây nhiều thiệt hại về người và của khiến 63 triệu người sinh sống ở lưu vực sông này chịu ảnh hưởng.

Nước lũ ngập đến chân tượng Phật khổng lồ ở Trung Quốc
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang