Nghi vấn tấn công hoá học ở Syria, ít nhất 70 người chết

Chủ Nhật, 08/04/2018 21:09  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 8-4, BBC đưa tin ít nhất 70 người đã thiệt mạng, được tin là nạn nhân của một vụ tấn công hoá học ở thị trấn Douma (Syria).

Đây là thị trấn cuối cùng ở khu vực đông Ghouta mà quân nổi dậy đang kiểm soát.

Lực lượng tình nguyện viên giải cứu các nạn nhân chiến tranh – White Helmets đăng tải hình ảnh đồ hoạ trên Twitter cho biết nhiều thi thể đã được tìm thấy trong những căn hầm. Họ cho biết con số thương vong có thể còn gia tăng.

Nga – đồng minh chủ chốt của Syria đã bác bỏ thông tin quân đội Syria tiến hành một vụ tấn công hoá học.

Trong khi đó, tổ chức Trung tâm Y tế Ghouta – một tổ chức ủng hộ phe đối lập viết trên Twitter rằng họ ước tính khoảng 1.000 người bị ảnh hưởng bởi vụ tấn công. Tổ chức này cáo buộc một quả bom thùng được thả xuống từ 1 trực thăng có chứa chất độc thần kinh Sarin.

Một đứa trẻ nghi bị tấn công bằng chất độc hoá học được sơ cứu - Ảnh: ​BBC

Do tình hình chiến sự phức tạp ở Syria với sự tham gia của nhiều phe phái, cộng đồng quốc tế hiện chưa tiếp cận được khu vực này để xác minh chính xác thông tin.

Bình luận (0)

Lên đầu trang