Thái Lan sắm hàng loạt vũ khí khủng để hiện đại hóa quân đội

Thứ Bảy, 21/05/2016 18:21  | Trương Lâm

|

(CAO) Lục quân Hoàng gia Thái Lan đang được hiện đại hóa quy mô lớn, với hàng loạt khí tài và trang thiết bị hiện đại. Dù là đồng minh của Mỹ nhưng vũ khí mà Thái Lan đang sở hữu lại đến từ rất nhiều quốc gia khác như: Pháp, Nga, Trung Quốc,...

Pháo tự hành ATMOS 2000

ATMOS 2000 (Autonomous Truck MOunted howitzer System) là hệ thống pháo tự hành bánh lốp do Soltam Systems (hiện nay là Elbit Systems) của Israel sản xuất. Khẩu pháo này có thể lắp trên bất cứ khung gầm xe tải nào. Bản tiêu chuẩn của ATMOS sử dụng khung gầm xe tải Tatra T815 6x6 với động cơ diesel V12 có công suất 315 mã lực ở vòng tua máy 2.200 vòng/phút.

Hệ thống pháo tự hành ATMOS 2000 trên khung gầm xe Tatra T815 6x6

Tốc độ di chuyển tối đa trên đường nhựa đạt tới 80 km/h, tầm hoạt động 1.000 km, leo vách cao 0,6 m, vượt hào rộng 0,9 m, lội nước sâu 1,4 m. Cabin của xe có sức chứa 4 người và được bọc thép nhằm bảo vệ kíp chiến đấu khỏi các loại đạn 7,62 mm và mảnh pháo.

Pháo tự hành ATMOS 2000 của Thái Lan

Nhờ trọng lượng nhẹ và có kích thước gọn, pháo tự hành ATMOS 2000 có thể dễ dàng vận chuyển bằng tàu hỏa, phà, tàu đổ bộ hoặc các máy bay vận tải chiến thuật như C-160 Transall hay C-130 Hercules.

Pháo tự hành CAESAR

Pháo tự hành CAESAR (Pháp) có thể đặt trên nhiều khung gầm cơ sở, trang bị pháo 155mm đạt tầm bắn 35-42km tùy từng loại đạn, bắn được cả đạn thông minh.

Pháo tự hành CAESAR của Thái Lan trong một cuộc tập trận gần đây

CAESAR (viết tắt của cụm từ CAmion Equipe d'un Systeme d'ARtillerie/ Pháo tự hành bánh hơi) là pháo tự hành bánh hơi dùng pháo cỡ nòng 155mm, chiều dài nòng gấp 52 lần cỡ nòng.

Pháo tự hành CAESAR và Pháo tự hành ATMOS 2000 đều là hai loại pháo đứng đầu trong các loại Pháo tự hành tính cho tới thời điểm hiện tại

Nhờ trọng lượng nhẹ và có kích thước gọn, pháo tự hành CAESAR có thể dễ dàng vận chuyển bằng tàu hỏa, phà, tàu đổ bộ hoặc các máy bay vận tải chiến thuật như C-160 Transall, C-130 Hercules hoặc A400M. Khi vận chuyển bằng máy bay, nóc cabin và tấm kích chắn gió phía trước sẽ mở ra, hạ nòng pháo xuống khu vực cabin và nóc cabin sẽ đóng lại.

Trực thăng AH-1 Cobra

"Hổ mang chúa" AH-1 Cobra từng là trực thăng chiến đấu chủ lực của quân đội Mỹ và được liệt vào danh sách Top 10 trực thăng tấn công mạnh nhất thế giới.

"Hổ mang chúa" AH-1 Cobra được liệt vào danh sách Top 10 trực thăng tấn công mạnh nhất thế giới

Trước đây, AH-1 Cobra từng là trực thăng chiến đấu chủ lực của quân đội Mỹ, nhưng hiện tại đã bị thay thế bằng AH-64 Apache. Buồng lái của phi công được bảo vệ bởi áo giáp composite. AH-1 Cobra có thể làm việc trong mọi điều kiện thời tiết cả ngày lẫn đêm.

Trực thăng AH-1 Cobra của Thái Lan

Loại trực thăng này được trang bị 2 khẩu súng 6 nòng xoay Minigun, 4 giá treo vũ khí có thể gắn súng máy, tên lửa không đối không, pháo phản lực không điều khiển 70 mm, tên lửa chống tăng TOW.

Trực thăng đa dụng Mil Mi-17V5

Mil Mi-17 là biến thể nâng cấp của trực thăng vận tải đa năng Mil Mi-8. Mi-17 là loại máy bay trực thăng vận tải hai động cơ cỡ trung bình và cũng có thể lắp thêm vũ khí vào để thành trực thăng vũ trang hạng nặng. Trực thăng này vừa được xếp hạng là loại chiến đấu cơ phố biến nhất thế giới do tạp chí Flightglobal uy tín của Anh bầu chọn.

Trực thăng đa dụng Mil Mi-17V5 được rất nhiều nước quan tâm, trong đó có cả Mỹ

Buồng lái của máy bay rộng tới 12,5 m2, trong khi thể tích không gian là 23m3. Mi-17V5 có thể lắp 2 giá treo thiết bị ở 2 bên sườn nhằm trang bị các công cụ hỗ trợ nhảy dù, tìm kiếm và cứu nạn hay một vài loại vũ khí như súng máy 23mm, tên lửa Shturm-V và súng săn ngầm.

Chiếc trực thăng có trọng tải tối đa 13 tấn, có khả năng vận chuyển 36 binh lính có trang bị vũ khí hoặc 4.500 kg hàng hoá

Xe tăng M60A1

Theo Thai Defence, SPITTA PPSC của Thái Lan vừa chính thức thành lập liên doanh với một công ty chưa rõ danh tính từ phía Israel để tiến hành nâng cấp các xe tăng M60A1 Patton của lục quân nước này.

Xe tăng chiến đấu chủ lực M60T Sabra Mk II của Thổ Nhĩ Kỳ

M60T Sabra có nguồn gốc từ xe tăng chiến đấu chủ lực Magach 7 (một phiên bản nâng cấp khác của M60) với tháp pháo góc cạnh, trang bị giáp bảo vệ thụ động có khả năng chống cả đạn xuyên lõm lẫn đạn xuyên động năng và bổ sung diềm chắn xích hai bên hông.

Cải tiến đáng kể nhất của Sabra chính là việc thay thế pháo 105 mm đã lạc hậu bằng pháo 120 mm MG253 mạnh mẽ hơn rất nhiều, giúp cho Sabra đủ khả năng đối đầu trực diện với các loại xe tăng hiện đại nhất.

Xe tăng chiến đấu M60A1 chưa nâng cấp của Thái Lan

Hiện tại Thái Lan đang có trong biên chế khoảng 25 chiếc M60A1, nếu gói nâng cấp được đánh giá là thành công họ sẽ áp dụng trên 125 chiếc M60A3 còn lại, đưa Lục quân Hoàng gia Thái Lan trở thành lực lượng có sức mạnh hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Xe bọc thép Type-85

Type 85 là xe bọc thép chở quân do Tập đoàn Công nghiệp phương Bắc (NORINCO) thiết kế cải tiến dựa trên mẫu xe Type 63 vào những năm 1980 với một số điểm cải tiến nhỏ.

Xe bọc thép Type 85 có rất nhiều biến thể

Type 85 nặng 13,6 tấn, chở được 15 người (gồm kíp lái 2 người và 13 binh lính). Thân xe bọc giáp thép thường chống đạn cỡ 12,7mm, vũ khí có một đại liên Type 54 12,7mm.

Hệ thống vũ khí mới này bao gồm pháo tự động (có thể là cỡ 23mm) và bệ phóng tên lửa chống tăng HJ-73. Trên tháp pháo còn có hệ thống trinh sát và ống phóng lựu đạn khói.

Type 85 trong biên chế Lục quân Hoàng gia Thái Lan

Đáng lưu ý trong hệ vũ khí mới dành cho Type 85 là tên lửa chống tăng HJ-73 – đây là loại tên lửa cũ của Quân đội Trung Quốc được sản xuất dựa trên mẫu tên lửa 9M14M Malyutka huyền thoại của Liên Xô. HJ-73 nặng 12,5kg, lắp đầu đạn nổ lõm thường hoặc đầu đạn kiểu tandem chuyên chống xe tặng bọc giáp phản ứng nổ, đạt tầm bắn tối đa 3km.

Bình luận (0)

Lên đầu trang