Bà Park xin lỗi, hứa sẽ hợp tác điều tra

Thứ Ba, 21/03/2017 13:20  | Anh Duy

|

(CAO) Cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye hôm 21-3 đã lên tiếng xin lỗi đất nước khi bà đến văn phòng công tố để thẩm vấn về cáo buộc phạm tội trong quá trình điều tra mở rộng vụ án tham nhũng gây chấn động dư luận.

Reuters dẫn lời bà Park nhấn mạnh: “Tôi xin lỗi người dân. Tôi sẽ hợp tác một cách trung thực với cuộc thẩm vấn”. Đây là phát ngôn đầu tiên của bà Park từ khi bà bị tòa Hiến pháp phế truất vào ngày 10-3.

Bà Park, 65 tuổi là tổng thống dân cử đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất khỏi chức vụ. Các cáo buộc nhắm đến bà có liên quan đến mối quan hệ với người bạn thân Choi Soon-sil. Bà Choi đã lập ra hai quỹ cá nhân, dùng áp lực trong quan hệ với bà Park để buộc các doanh nghiệp, trong đó có Samsung rót hàng chục triệu USD vào đó rồi dùng tiền này để tiêu xài cá nhân.

Bà Park trước đó từng bác bỏ mọi cáo buộc mình đã hành động sai trong vụ bê bối này.

Bà Park đến văn phòng công tố ngày 21-3 để chịu thẩm vấn - Ảnh: Reuters

Bà Park bị phế truất trong bối cảnh Hàn Quốc đang xảy ra căng thẳng với Triều Tiên và Trung Quốc.

Hai công tố viên tiến hành thẩm vấn bà Park. Bà từ chối được ghi hình bằng camera trong quá trình thẩm vấn. Trước đó các công tố viên cho biết cuộc thẩm vấn dự kiến diễn ra vào cuối ngày 21-3.

Bình luận (0)

Lên đầu trang