(CAO) Hãng tin Reuters đưa tin New South Wales - bang đông dân nhất của Úc, hôm 24/12, đã thông qua các quy định mới về súng và chống khủng bố sau vụ xả súng hàng loạt ở bãi biển Bondi, Sydney.
Cơ quan lập pháp bang New South Wales đã thông qua Dự luật sửa đổi về Khủng bố và các Luật khác vào sáng sớm 24/12 sau khi thượng viện của bang này phê chuẩn dự luật với 18 phiếu thuận và 8 phiếu chống trong một phiên họp khẩn cấp.
Thủ hiến bang New South Wales - Chris Minns cho biết không phải tất cả cư dân New South Wales đều ủng hộ các cải cách nghiêm khắc này nhưng chính quyền của bang ông đang làm mọi thứ có thể để giữ an toàn cho người dân, sau vụ xả súng ngày 14/12 tại lễ kỷ niệm Hanukkah của người Do Thái khiến 15 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương.
"Sydney và New South Wales đã thay đổi mãi mãi do hoạt động khủng bố đó" - Thủ hiến Minns nói với các phóng viên.
Dự luật đã được hạ viện bang thông qua hôm 23/12 với sự ủng hộ từ đảng Lao động trung tả cầm quyền và đảng Tự do đối lập. Đảng Quốc gia, đối tác liên minh nhỏ hơn của Đảng Tự do, tập trung vào khu vực nông thôn, đã phản đối cải cách luật súng vì cho rằng việc giới hạn số lượng súng sở hữu sẽ gây bất lợi không công bằng cho nông dân.

Dòng người đi qua khu vực từng là hiện trường vụ xả súng hôm 14/12 ở Sydney - Ảnh: Reuters
Vụ tấn công bằng súng ở bãi biển Bondi là vụ tấn công nghiêm trọng nhất ở Úc trong gần ba thập kỷ, đã làm dấy lên lời kêu gọi ban hành luật súng nghiêm ngặt hơn và hành động mạnh mẽ hơn chống lại chủ nghĩa bài Do Thái.
Theo luật súng mới, mà ông Minns mô tả là nghiêm khắc nhất ở Úc, giấy phép cá nhân sẽ bị giới hạn ở mức 4 khẩu, trong khi nông dân được phép sở hữu tối đa 10 khẩu súng. Việc tham gia câu lạc bộ súng sẽ là bắt buộc đối với tất cả những người có giấy phép sử dụng súng.
Cảnh sát sẽ được trao thêm quyền hạn để áp đặt các hạn chế đối với các cuộc biểu tình trong tối đa ba tháng sau một vụ tấn công khủng bố được tuyên bố.
Việc trưng bày công khai cờ và biểu tượng của các tổ chức chiến binh bị như Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị cấm và người vi phạm sẽ bị phạt tù đến hai năm hoặc phạt tiền 22.000 đô la Úc.

Người dân đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng - Ảnh: Reuters
Cảnh sát tin rằng hai tay súng bị cáo buộc gây ra vụ xả súng ở Sydney đã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực đoan của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS). Sajid Akram, 50 tuổi, đã bị cảnh sát bắn chết, trong khi người con trai 24 tuổi của hắn ta là Naveed đã bị buộc tội 59 tội danh, bao gồm giết người và khủng bố.