Covid-19 khiến Nhật rơi vào suy thoái tồi tệ nhất từ sau Thế chiến thứ 2

Thứ Hai, 18/05/2020 22:30  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 18-5, Reuters đưa tin nền kinh tế Nhật đang có dấu hiệu trượt sâu vào suy thoái, được đánh giá là tồi tệ nhất kể từ sau Thế chiến thứ 2. Nguyên nhân chính yếu là do dịch Covid-19 tàn phá các doanh nghiệp và làm chững lại sức mua của người tiêu dùng.

Theo số liệu vừa được công bố của chính phủ về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 1-2020 đã cho thấy tác động sâu sắc của dịch bệnh, với hoạt động xuất khẩu giảm mạnh, mức giảm lớn nhất kể từ thảm hoạ động đất – sóng thần vào tháng 3-2011.

Các lệnh phong toả chống dịch và chuỗi cung ứng hàng hoá bị gián đoạn đã gây ảnh hưởng xấu đến các mặt hàng của Nhật.

Nền kinh tế lớn thứ 3 Thế giới cho thấy mức tăng trưởng GDP chỉ đạt 3,4% trong quý 1, thấp hơn mức dự báo của các chuyên gia là 4,6%.

Kinh tế Nhật rơi vào suy thoái, tồi tệ nhất kể từ Thế chiến thứ hai - Ảnh: Reuters

Ngoài hoạt động xuất khẩu thì du lịch cũng là ngành chịu ảnh hưởng nặng nề. Nhật là điểm đến trọng yếu của ngành này ở Châu Á, nhưng dịch bệnh khiến du khách quay lưng.

Các chuyên gia dự báo tình trạng “thê thảm” này sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Đến nay Nhật đã ghi nhận 16337 ca nhiễm Covid-19 với 756 trường hợp tử vong.

Bình luận (0)

Lên đầu trang