Nhật: 15 người chết, 10.000 người nhập viện vì nắng nóng

Thứ Sáu, 20/07/2018 02:31

|

(CAO) Theo Japan Times ngày 18-7 cho biết, nhiều khu vực ở Nhật đang phải hứng chịu đợt nắng nóng với nhiệt độ lên tới 40 độ C.

Nơi nhiệt độ thấp nhất cũng xấp xỉ 35 độ C và cao nhất là 40 độ C. Tuy nhiên, theo dự báo thời tiết thì tình hình nắng nóng chưa có xu hướng giảm và có thể kéo dài cho tới hết tuần sau.

Người dân cũng được chính phủ khuyến cáo nên tránh đi ra đường vào giữa trưa nắng. Nếu có, thì khi đi cần mang theo nước và nghỉ ngơi nếu đi bộ quá lâu dưới trời nắng.

Người dân Nhật đang phải chống chọi với cái nóng 

Tuần trước, 9.956 người phải nhập viện vì bị sốc nhiệt hoặc say nắng. Người trên 65 tuổi chiếm 46,1 % trong tổng số ca bệnh. Trong số 927 điểm đo nhiệt độ trên toàn quốc, 185 điểm có mức nhiệt từ 35 trở lên, trong khi mức nhiệt trung bình vào tháng 7 không đến mức cao.

Đó là chưa kể Nhật vừa phải hứng chịu cơn lũ lịch sử, mới vừa "càn quét" qua nhiều tỉnh. Thời tiết như hiện tại gây không ít khó khăn cho hoạt động cứu trợ ở các vùng bị tàn phá bởi lũ lụt và lở đất.

Bình luận (0)

Lên đầu trang