Mỹ chuyển hệ thống THAAD đến địa điểm thiết đặt ở Hàn Quốc

Thứ Tư, 26/04/2017 09:55  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 26-4, Reuters đưa tin quân đội Mỹ đã chuyển hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) đến vị trí thiết đặt tại Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Triều Tiên.

Các phần bộ phận của THAAD được chuyển đến là bước đi cuối cùng để lắp ráp hệ thống phòng thủ này đối phó Triều Tiên. Bên cạnh đó, tàu ngầm nguyên tử USS Michigan và cụm tàu chiến do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu cũng đang hiện diện ở bán đảo Triều Tiên nhằm gây áp lực lên Bình Nhưỡng.

Hôm 25-4, trong ngày kỷ niệm 85 ngày thành lập quân đội, Bình Nhưỡng đã diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn để phô diễn hỏa lực ở bờ biển phía đông.

Việc bắn đạn thật thay vì thử hạt nhân hay tên lửa tầm xa dịp 25-4 cho thấy khả năng Bình Nhưỡng chịu áp lực từ cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, việc triển khai THAAD cũng gây ra phản ứng từ Trung Quốc khi Bắc Kinh cho rằng hệ thống này đang nhắm vào mình.

Vị trí thiết đặt bệ phóng THAAD nằm ở vị trí cách Seoul 250km về phía nam.

Xe của quân đội Mỹ chở các bộ phận của THAAD đến tỉnh Seongju, Hàn Quốc ngày 25-4 - Ảnh: Reuters

Bình luận (0)

Lên đầu trang