Nga liên tiếp có hơn 10.000 ca nhiễm mỗi ngày, thành vùng dịch thứ 3 thế giới

Thứ Hai, 11/05/2020 17:52

|

(CAO) Theo TASS ngày 11-5 đưa tin, giới chức y tế Nga vừa thông báo số ca nhiễm nCoV mới là 11.656 trường hợp, nâng tổng số ca nhiễm của nước này lên 221.344 trường hợp.  

Đây là ngày thứ 9 liên tiếp Nga đón nhận số ca nhiễm trên 10.000 trường hợp, đưa nước này trở thành vùng dịch lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ xếp sau Mỹ và Tây Ban Nha. Điều đặc biệt là những ca nhiễm không triệu chứng tại Nga chiếm tới 46,5%. 

Nga trở thành vùng dịch lớn thứ ba thế giới

Cơ quan y tế Nga thông báo đã thực hiện hơn 5,6 triệu lượt xét nghiệm nCoV và đang theo dõi khoảng 247.000 người. Điều khả quan duy nhất ở Nga trong đợt dịch nCoV là tỷ lệ tử vong ở mức thấp, chỉ khoảng hơn 2.000 người, trong khi hai nước "xếp trên" quốc gia này là Mỹ (80.787 người tử vong) và Tây Ban Nha (26.621 người tử vong).

Do tình hình dịch bệnh chưa nằm trong khả năng kiểm soát nên trong cuộc họp trực tuyến giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin với lãnh đạo các địa phương hôm nay nhiều khả năng sẽ có quyết định gia hạn thêm kỳ nghỉ có lương. Trước đó, Tổng thống Nga liên tục đưa ra cảnh báo người dân cũng như giới chức nước này không nên chủ quan trước dịch bệnh. 

Bình luận (0)

Lên đầu trang