Sập mỏ vàng ở Công Gô, ít nhất 50 người thiệt mạng

Thứ Bảy, 12/09/2020 10:39  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 12-9, Reuters đưa tin ít nhất 50 người được tin đã thiệt mạng khi một mỏ khai thác vàng thủ công bất ngờ đổ sập gần Kamituga, phía đông CHDC Congo vào trưa 11-9 (giờ địa phương).

Thông tin trên được một tổ chức phi chính phủ chuyên về ngành khai mỏ địa phương cho biết.

Vụ sụp mỏ xảy ra ở địa điểm khai thác có biệt danh “Detroit” sau khi những trận mưa lớn trút xuống.

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy cảnh hàng trăm người, một số trong đó khóc lóc thảm thiết trên các sườn đồi xung quanh lối vào hầm mỏ.

Vừa xảy ra vụ sập mỏ khai thác vàng ở Congo khiến ít nhất 50 người chết - Ảnh: Reuters

Tai nạn khai thác thường xảy ra khá phổ biến ở các mỏ không được kiểm soát ở Congo do người khai mỏ đa phần là tự phát, không đủ trang thiết bị để đào sâu vào lòng đất. Các mỏ nông thường dễ sập khi có mưa lũ và lở đất.

Năm ngoái một vụ lở đất xảy ra ở một mỏ vàng vào tháng 10 đã khiến 16 người chết trong khi 43 người khai mỏ bất hợp pháp khác thiệt mạng trong một vụ lở đất ở một mỏ đồng và cô-ban vào tháng 6-2019.

Bình luận (0)

Lên đầu trang