Sau Hàn Quốc, Trump đòi Nhật chi 8 tỷ USD để giữ quân Mỹ đồn trú

Thứ Bảy, 16/11/2019 14:40  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 15-11, tờ Foreign Policy đưa tin sau Hàn Quốc, tổng thống Mỹ Donald Trump quay sang yêu cầu Nhật tăng gấp 4 lần chi phí chi trả cho lực lượng quân đội Mỹ đồn trú tại nước này.

Tờ báo dẫn nguồn từ các quan chức ẩn danh đang phục vụ trong chính quyền cũng như các cựu quan chức khác của Mỹ. Động thái này cho thấy Washington đang đòi các nước đồng minh phải tăng chi ngân sách quốc phòng chia sẻ với Mỹ.

Theo tờ báo, số tiền Mỹ muốn Nhật chi tăng từ 2 tỷ USD/ năm lên 8 tỷ USD để giữ cho 54.000 quân Mỹ tiếp tục ở lại đồn trú tại Nhật. Trong khi đó thoả thuận hiện tại (2 tỷ USD/năm) sẽ hết hạn vào tháng 3-2021.

Trump đòi Nhật tăng chi ngân sách để giữ chân quân Mỹ đồn trú - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nhật cho rằng thông tin Foreign Policy là không chính xác. Hiện chưa có cuộc đàm phán nào giữa hai bên được lên lịch cho thoả thuận mới.

Từ lâu quân Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc và Nhật được xem là lực lượng đối trọng với mối đe doạ hạt nhân, tên lửa đến từ Triều Tiên và một Trung Quốc đang trỗi dậy trong khu vực.

Lầu Năm Góc: Hàn Quốc sẽ trả thêm tiền để quân Mỹ đồn trú
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang