Số người chết vì nCoV ở Ý sắp gấp đôi Trung Quốc

Thứ Hai, 23/03/2020 21:41

|

(CAO) Theo RT ngày 23-3 đưa tin, Ý dường như chưa thể thoát khỏi khủng hoảng vì dịch nCoV, chỉ trong ngày 22-3 nước này đã ghi nhận thêm 651 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 5.476, gần gấp đôi ca tử vong ở Trung Quốc (Trung Quốc ghi nhận 3270 trường hợp tử vong).

Như vậy, với 651 ca tử vong tăng thêm, số người tử vong vì nhiễm nCoVÝ đã lên cao tới mức 13,4%. Nếu so với thế giới thì Ý nằm ở khoảng 9,2%, cao gấp đôi trung bình toàn cầu. Giữa Ý và thành phố Vũ Hán (tâm dịch của Trung Quốc), có điểm tương đồng là đều bị quá tải. Tuy nhiên, Ý lại có dân số già nên tỷ lệ tử vong tăng rất nhanh. 

Nhân viên y tế tại khu dựng tạm của bệnh việc Brescia, Ý, hồi đầu tháng 3, khi tình trạng quá tải bắt đầu diễn ra - Ảnh: AP

Độ tuổi trung bình tử vong tại Ý là 78,5; khoảng 41% số người chết ở nhóm tuổi 80 - 89, trong khi nhóm tuổi 70 - 79 chiếm 35%. Dù Ý đã có hàng loạt các biện pháp mạnh tay như: phong tỏa toàn quốc, đóng cửa trường học, đóng cửa các hoạt động giải trí,... tuy nhiên, dường như dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát.

Tình hình dịch nCoV trên thế giới hiện vẫn chưa có dấu hiệu được kiểm soát. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới đã là hơn 341.000 trường hợp, trong đó 14.746 người chết, khoảng 99.040 ca hồi phục.

Bình luận (0)

Lên đầu trang