Úc ban hành các lệnh hạn chế toàn quốc phòng Covid-19

Chủ Nhật, 22/03/2020 18:32  | Anh Duy

|

(CAO) Hôm 22-3, BBC đưa tin chính quyền Úc yêu cầu đóng cửa các dịch vụ không thiết yếu trong bối cảnh số ca nhiễm coronavirus chủng mới (nCoV) tăng nhanh chóng ở nước này.

Theo đó các hộp đêm, câu lạc bộ, tụ điểm tập thể hình, các rạp chiếu phim và những địa điểm tổ chức hội thảo, sự kiện sẽ bị đóng cửa từ nửa đêm ngày 23-3 trong khi các nhà hàng và quán cà phê chuyển sang hình thức bán mang đi (takeaway).

Thủ tướng Úc - Scott Morrison thông báo các biện pháp hạn chế trên sau khi tổ chức phiên họp nội các cấp quốc gia.

Tổng số ca nhiễm nCoV đến nay đã tăng đột biến lên 1315 ca. Bang New South Wales (NSW) hiện là bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh với 533 ca nhiễm. Trong khi bang Victoria có 296 ca.

Úc bắt đầu ban hành các lệnh hạn chế toàn quốc - Ảnh: Getty

Các lệnh hạn chế chỉ chừa siêu thị, trạm xăng, hiệu thuốc và các dịch vụ giao hàng tận nhà là được tiếp tục hoạt động.

Thủ tướng Úc cho biết ông muốn trường học tiếp tục mở cửa nhưng các bậc phụ huynh có thể giữ trẻ ở nhà nếu họ muốn. Một số bang như Victoria cho biết họ muốn đóng cửa các trường học. Đến nay đã có 7 ca tử vong ở Úc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang