Trung Quốc thả người chịu án oan tội giết người, ngồi tù suốt 27 năm

Thứ Năm, 06/08/2020 12:11  | Anh Duy

|

​(CAO) Hôm 6-8, BBC đưa tin một người đàn ông ở miền đông Trung Quốc, đã được tha bổng khỏi tội giết người và được thả ra sau 27 năm ngồi tù.

Đó là Zhang Yuhuan, người từng cáo buộc đã bị cảnh sát Trung Quốc dùng nhục hình để mớm cung, buộc ông phải thừa nhận là người đã xuống tay giết hai đứa trẻ vào năm 1993.

Zhang là người mắc án oan, thụ án lâu nhất của Trung Quốc từ trước đến nay với 9778 ngày ngồi tù trong một nhà tù ở tỉnh Giang Tây.

Viện kiểm sát Trung Quốc đã mở lại cuộc điều tra vụ án, kết luận lời thú tội của Zhang mâu thuẫn, không khớp với tội danh bị cáo buộc ban đầu.

Trung Quốc vừa thả một tù nhân chịu án oan suốt 27 năm - Ảnh: BBC

Một toà án cấp cao sau đó kết luận không đủ bằng chứng để kết tội ông. Zhang được trả tự do sau đó.

Truyền thông Trung Quốc sau đó đã chiếu cảnh ông Zhang đoàn tụ đầy xúc động với người mẹ mình, năm nay 83 tuổi và người vợ cũ sau khi được thả ra vào hôm 5-8.

Tháng 10-1993, người dân phát hiện thi thể hai cậu bé ở một ngôi làng tại Nam Xương, thủ phủ tỉnh Giang Tây. Ông Zhang là một hàng xóm của các nạn nhân, đã bị xác định là nghi phạm và bị bắt giữ sau đó.

Sau khi thả Zhang, hiện chưa rõ hung thủ giết hai cậu bé là ai.

Bình luận (0)

Lên đầu trang