Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 29-08-2019

Thứ Tư, 28/08/2019 21:29  | Ban Biên tập

|

(CAO) Nội dung chính Báo Công an TP.HCM ngày 29-08-2019.

* Những việc làm tốt luôn được xã hội tôn vinh, người dân quý mến. Nắm được tâm lý ấy, không ít kẻ bất hảo khoác áo người tốt giăng bẫy những người nhẹ dạ, cả tin để chiếm đoạt tài sản, thậm chí cả mạng sống nạn nhân (Bài Các chiêu lừa mang danh “người tốt”).

* Thông qua mối quan hệ xã hội, hai người phụ nữ ấy quen Nguyễn Chế Linh (SN 1987, ở An Giang). Qua vài lần tiếp xúc, nghe Linh cho biết có khả năng lo được giấy tờ đưa người đi xuất khẩu lao động, trong khi mình đang thất nghiệp nên cả hai khấp khởi mừng thầm, gửi gắm “ân nhân” mà chẳng ngờ vướng bẫy đối tượng lừa đảo (Bài Truy tìm kẻ đưa người đi xuất khẩu lao động bằng… “tàu bay giấy”).

* Sinh sống hơn 30 năm tại khu rạch Xuyên Tâm (P15Q.Bình Thạnh), nhiều người dân cho biết lũ chuột thường chạy thành bầy vào nhà dân lục kiếm đồ ăn. Chúng cắn đủ thứ nham nhở, từ bọc rác, thùng xốp cho tới can nhựa, quần áo... Trước đây, nhiều người đặt bẫy hoặc keo dính chuột, nhưng diệt được vài con thì chúng lờn. Giờ thì không còn cách nào diệt chúng hết cả. Tình trạng chuột sinh sôi nảy nở, hoành hành trong các khu dân cư trên địa bàn TPHCM, ảnh hưởng đến đời sống, đe dọa gieo rắc mầm bệnh, khiến nhiều người dân bất an (Bài Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều khu dân cư “sống chung” với… chuột!).

* Khoảng cuối năm 2016, trên địa bàn ấp Tân Hòa, xã Tân Tiến, huyện Bù Đốp, Bình Phước nổi lên tụ điểm thờ cúng các vị Phật, mẫu, thần thánh... do người phụ nữ với danh xưng “mẹ” Hường làm chủ tổ chức hoạt động trái phép, lôi kéo tụ tập nhiều người gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự của địa phương. Mặc dù đã bị chính quyền địa phương xử phạt hành chính về lỗi xây dựng am thờ trái phép và cam kết không tái phạm nhưng “mẹ” Hường vẫn lén lút duy trì hoạt động, thậm chí còn lên đồng chữa bệnh với tin đồn “mẹ Mẫu linh thiêng nhập hồn chữa bệnh”! Những hoạt động của “mẹ” Hường có dấu hiệu lợi dụng sự cuồng tín của người dân để kêu gọi quyên góp thông qua việc tổ chức các lễ giỗ của các vị thần, thánh nhằm mục đích trục lợi (Bài Thâm nhập “lò” chữa bệnh bằng nước lã).

Bên cạnh, nhiều thông tin thời sự trong nước và quốc tế mới nhất: Ngủ nhờ rồi trộm xe máy bạn; "Nóng" chuyện rác Đà Lạt: Các tư lệnh đầu ngành nói gì?; Băng cướp “nhí” nghiện game chuyên cướp các cửa hàng tiện lợi; Phát hiện vụ khai thác, tập kết gỗ tại vùng rừng giáp ranh; Vụ người Mông vào Vườn quốc gia Bidoup - núi Bà ở huyện Lạc Dương - Lâm Đồng: Bà con đã trở về; Phát hiện 7.500 con tôm càng đỏ nhập lậu; Không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế; Câu lạc bộ Hà Nội và hành trình diệu kỳ; Cháy lò luyện thiếc tại Công ty CP kim loại màu Nghệ Tĩnh; Cái kết “đắng” cho cặp vợ chồng lừa đảo bằng hình thức góp vốn; Nhiều hộ nuôi hàu bị mất trộm; Bắt giữ lượng lớn đồ chơi, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc; Tạm giữ đối tượng đánh vợ dã man; Bắt con nghiện gây nhiều vụ trộm; Thêm một vụ phá rừng quy mô lớn tại Gia Lai; Cưỡng chế tháo dỡ 6 ki-ốt và quán vi phạm hành lang an toàn giao thông: Nhiều đối tượng cản trở, chống đối lực lượng chức năng; Hai anh em xây chợ giúp thông thoáng lòng lề đường; Thương chiến Mỹ - Trung kéo dài: Hai cuộc chiến trên cùng trận địa?...

Kính mời bạn đọc đón xem!

Bình luận (0)

Lên đầu trang