Quảng Bình:

5 người nhập viện, hàng chục ngôi nhà bị tốc mái sau hai trận lốc xoáy

Thứ Tư, 21/09/2016 23:59  | Mạnh Hùng

|

(CAO) Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vừa xảy ra liên tiếp hai trận lốc xoáy khiến hàng chục ngôi nhà bị tốc mái, 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Khoảng 7 giờ sáng 21-9, một trận lốc xoáy kèm theo mưa lớn đã bất ngờ quét qua địa bàn xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) khiến 13 ngôi nhà bị tốc mái; làm bị thương 5 người bị thương hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới gồm: anh Nguyễn Văn Tình (SN 1983) cùng hai con Ngô Hồng Linh (SN 2007) và Ngô Quang Tinh (SN 2010); chị Nguyễn Thị Doãn (SN 1979); Nguyễn Thị Dủi (SN 1958).

Được biết, cháu Tình đang bị chấn thương nghiêm trọng về não do bị vật nặng đè lên đầu.

Ông Nguyễn Viết Ánh (Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh) cho hay: “Ước tính thiệt hại của 13 hộ dân khoảng tầm 55 triệu đồng. Trước mắt, chính quyền địa phương đã hỗ trợ mỗi nhà số tiền 2 triệu đồng để lợp lại mái nhà. Riêng gia đình anh Tình, lãnh đạo huyện đã đến thăm hỏi và hỗ trợ chi phí điều trị 5 triệu đồng”.

Hàng chục ngôi nhà tốc mái khi cơn lốc quét qua trên địa bàn xã Lộc Ninh (TP Đồng Hới)

Trước đó, vào lúc 2 giờ 20 phút cùng ngày, một cơn lốc xoáy đã quét qua địa bàn xã Lộc Ninh (TP Đồng Hới) khiến 32 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 2 căn nhà bị tốc mái hoàn toàn; 2 nhà kho chứa đạm của Hợp tác xã Lộc Ninh cũng bị tốc mái khiến 10 tấn đạm bị ướt; 2 hecta lúa của người dân bị đổ rạp. Uớc tính thiệt hại ban đầu lên đến cả trăm triệu đồng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, chính quyền xã Lộc Ninh đã cắt cử lực lượng đến hiện trường khắc phục hậu quả do lốc xoáy gây ra. Vào thời điểm này, tại Quảng Bình đang có mưa rất to, mực nước các con sông trên địa bàn đang lên, nguy cơ xảy ra lũ lụt là rất lớn…

Bình luận (0)

Lên đầu trang