Người Thủ tướng kiến tạo phát triển:

Bài cuối: Tận hiến nhằm phát huy hết vai trò "tổng chỉ huy"

Chủ Nhật, 01/02/2026 15:20

|

(CATP) Dưới sự lãnh đạo của Chính phủ, công tác phát triển văn hóa, con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội có nhiều tiến bộ rõ nét; đời sống người dân tiếp tục được cải thiện. Các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, chăm sóc người cao tuổi, bảo vệ trẻ em, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới... được quan tâm chỉ đạo và thực thi hiệu quả. Công tác thông tin, tuyên truyền được triển khai đồng bộ, hiệu quả, tăng niềm tin, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, ngành y tế đã đạt và vượt 3/3 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu được Quốc hội giao (số bác sĩ/10.000 dân, số giường bệnh/10.000 dân, tỉ lệ tham gia bảo hiểm y tế). Hoạt động khám, chữa bệnh thông thường hồi phục nhanh sau đại dịch COVID-19 và được triển khai hiệu quả; khám chữa bệnh từ xa, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới được tăng cường. Công tác an toàn thực phẩm được đẩy mạnh, nhất là trong các dịp Tết Nguyên đán, dịp Lễ. Ngành y tế cũng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc nâng cao tuổi thọ và cải thiện chất lượng sống cho người dân. Tuổi thọ trung bình của người dân Việt Nam không ngừng được cải thiện, tăng từ khoảng 38 tuổi năm 1945, lên 60 tuổi (giai đoạn 1975 - 1980) và lên mức trung bình 74,5 tuổi hiện nay.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhiều lần đi thăm, kiểm tra các trường đại học, trường phổ thông, bệnh viện lớn ở các tỉnh, thành phố. Các sáng kiến "sóng và máy tính cho em", đề xuất Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ Chính trị đầu tư 248 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền, miễn học phí cho học sinh phổ thông, "bình dân học vụ số"... Ngày 16/9/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường các điều kiện bảo đảm chất lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2025 - 2026. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tổ chức triển khai chủ trương miễn học phí, hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh, bảo đảm mọi đối tượng thụ hưởng đều được tiếp cận kịp thời; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, đáp ứng yêu cầu dạy học 2 buổi/ngày.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp kiểm tra hiện trường sạt lở ở Làng Nủ

Dưới dự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Phạm Minh Chính, quốc phòng, an ninh đất nước được củng cố, tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm; độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia được giữ vững; tăng chi cho quốc phòng, an ninh lớn nhất từ trước đến nay từ nguồn tiết kiệm chi, tăng thu. Đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm, đạt nhiều thành tựu to lớn, nhất là ngoại giao kinh tế; uy tín và vị thế quốc tế của Việt Nam được nâng cao, tạo được môi trường hòa bình, hợp tác phát triển và mở ra cục diện mới chưa từng có cho phát triển đất nước. Ngày 22/05/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Nghị quyết số 147/NQ-CP của Chính phủ về Chiến lược tổng thể quốc gia phòng ngừa, ứng phó với các đe dọa an ninh phi truyền thống đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thủ tướng Phạm Minh Chính còn là người luôn sâu sát thực tiễn. Người dân các vùng lũ, vùng thiên tai, anh chị em cán bộ, công nhân các công trình giao thông luôn nhớ mãi hình ảnh Thủ tướng áo đẫm mồ hôi đến kiểm tra chỉ đạo tăng tốc các công trình giao thông, kiểm tra thực địa và động viên cán bộ giữ an toàn không để vỡ đập hồ Thác Bà, Yên Bái, chia sẻ nỗi đau của bà con làng Nủ, tỉnh Lào Cai, bà con vùng tâm bão Yaghi ở Quảng Ninh, Hải Phòng... Và người dân vùng đồng bằng sông Cửu Long vẫn luôn trân trọng nhắc tới sự tâm huyết của người đứng đầu Chính phủ trong xây dựng cầu, đường cao tốc ở "vùng trũng giao thông của cả nước". Đêm 09/10/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính trực tiếp đi kiểm tra hiện trường vùng ngập sâu ven sông ở Hà Nội, yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho Nhân dân. Tối ngày 23 tháng 01 năm 2026, sau khi biết tin đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam với bản lĩnh kiên cường đã thắng đội tuyển U23 Hàn Quốc, giành huy chương đồng Châu Á 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thay mặt Chính phủ gửi thư khen ngợi đội tuyển, động viên các cầu thủ tiếp tục vươn lên trưởng thành.

Cùng với Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đào tạo được các thế hệ đồng nghiệp, học trò kế tiếp mình để tiếp tục phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Hệ thống y tế từng bước được nâng cao

Với cá nhân tôi, Thủ tướng Phạm Minh Chính có nhiều gắn bó khi anh cùng Đại tướng Tô Lâm, Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, tôi và Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Phùng Hồng và các nhà khoa học thuộc lực lượng Công an đã tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng cao, tăng cường công tác đào tạo. Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng là người đã dành nhiều sự quan tâm đặc biệt để xây dựng hiện đại hóa Học viện Cảnh sát nhân dân mà tôi có vinh dự 10 năm làm Giám đốc (2009-2018), trong đó có xây dựng Thư viện nghiệp vụ Cảnh sát 12 tầng mang tên thầy Lê Quân – Hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường. Cho đến nay đây vẫn là một trong những thư viện lớn, hiện đại nhất trong các trường đại học Việt Nam. Ngoài ra, Chính phủ và Bộ Công an còn đầu tư, xây dựng các thao trường, khu huấn luyện thực hành bề thế cho Học viện. Tháng 11 năm 2017 với tư cách là Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, anh Chính đã vào thăm, kiểm tra Học viện Cảnh sát nhân dân và đánh giá cao các thành tích của Nhà trường. Cho đến nay đây là một trong số rất ít trường đại học ở nước ta 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng (năm 2012, 2018, 2025). Tháng 11 năm 2019, anh đã gửi Thư động viên và ghi nhận đóng góp của tôi đối với công tác giáo dục đào tạo lực lượng Công an nhân dân và có nhiều tư vấn cho thành lập Viện An ninh phi truyền thống thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong thời gian qua cùng với Tổng Bí thư Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang, với tư cách là Thủ tướng Chính phủ anh vẫn thường xuyên động viên, khích lệ tôi và các nhà khoa học, nhà giáo của Đại học Quốc gia Hà Nội trong nghiên cứu, đào tạo nói chung, trong nghiên cứu, đào tạo về an ninh phi truyền thống nói riêng. Tháng 7 năm 2025 nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Quản trị và Kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội, tôi đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Tiềm lực công nghiệp Quốc phòng Việt Nam ngày càng lớn mạnh

Nhiều ý kiến tư vấn của tôi cho Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính về cải cách bộ máy, về quản trị quốc gia và quản trị địa phương, về giáo dục đào tạo,... đã được chấp nhận, trong đó có vị trí, vai trò của hai Đại học Quốc gia và trong xây dựng ban hành Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá giáo dục đào tạo. Chính phủ đã có Nghị định riêng về Đại học Quốc gia và điều này sẽ tạo điều kiện cho hai Đại học Quốc gia phát triển, làm đầu tàu phát triển giáo dục đại học Việt Nam.

Tết năm 2025, tôi và GS.TS Hoàng Đình Phi - Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội cùng các nhà khoa học của Đại học Quốc gia Hà Nội đã làm Câu đối kính tặng Thủ tướng Phạm Minh Chính "Minh đại chính tâm tài tầm gấm vóc non sông Việt, Phú quý vinh quang bình an thịnh vượng phúc muôn nhà”.

"Sinh, Lão, Bệnh, Tử" là một chân lý vĩnh hằng, là một quy luật cuộc sống. Nhà lãnh đạo tài năng là người biết nghỉ và dừng đúng lúc.

Xin kính chúc Thủ tướng Phạm Minh Chính luôn mạnh khỏe, "hạnh phúc, tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm của mình vào sự nghiệp vẻ vang của Đảng và Dân tộc ta" như Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát biểu trong Diễn văn bế mạc Đại hội XIV của Đảng.

Bài 3: Hoàn thiện hạ tầng song hành với phát triển khoa học - công nghệ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang