Công an quận Thủ Đức: Giữ vững bình yên cửa ngõ phía Đông

Thứ Sáu, 08/01/2021 17:21

|

(CAO) Sáng 8-1, Công an quận Thủ Đức tham gia giao ban trực tuyến do Công an TPHCM tổ chức. Công an quận đã báo cáo kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong tháng 12-2020 và đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp, phòng chống tội phạm do Công an TPHCM phát động.

Công an quận Thủ Đức tham gia buổi giao ban trực tuyến

Trong tháng 12, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn quận Thủ Đức được giữ vững, ổn định. Công an quận đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối tình hình ANTT trên địa bàn.

Về phạm pháp hình sự, trong tháng 12, trên địa bàn quận xảy ra 40 vụ, so với cùng kỳ giảm 4 vụ, đã khám phá 29 vụ, bắt giữ 60 đối tượng, gồm các hành vi: cố ý gây thương tích dẫn đến chết người, đe dọa giết người, cướp giật tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đã khám phá 15/26 vụ trộm cắp tài sản.

Về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, CAQ bắt 4 vụ với 13 đối tượng về các hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 11,9879 gr chất ma túy tổng hợp.

Đặc biệt, sau 15 ngày ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm (từ ngày 15/12 đến 29/12/2020), về phạm pháp hình sự xảy ra 5 vụ, đã khám phá 4 vụ. Đội cảnh sát hình sự khám phá 1 chuyên án trộm cắp tài sản, bắt giữ 2 đối tượng; xóa một băng nhóm cho vay nặng lãi gồm 2 đối tượng...

Nhằm đảm bảo tình hình ANTT, trong đợt ra quân, Tổ hình sự đặc nhiệm và công an 12 phường tổ chức tuần tra, kiểm soát phát hiện 89 trường hợp có hình vi phạm tội và đang trong quá trình chuẩn bị phạm tội bị phát giác.

Điển hình, lúc 0 giờ ngày 28-12, Đội an ninh, CAP Bình Chiểu phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc kiểm tra xe khách Thành Nhân đang lưu thông trên QL1, trên xe có 5 người Trung Quốc có dấu hiệu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Công an quận Thủ Đức đã tiến hành đưa tất cả số người trên về Trung tâm y tế dự phòng quận để phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Sau đó số người trên đã được cơ quan y tế chuyển đến khu cách ly tập trung tại huyện Củ Chi để lấy mẫu xét nghiệm Covid -19.

Nhìn chung, tình hình ANTT trên địa bàn quận Thủ Đức những ngày cuối năm đang được giữ vững. Công an quận Thủ Đức tiếp tục tổ chức tuần tra cả ngày lẫn đêm để bảo về bình yên cho người dân ở cửa ngõ phía Đông TP trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang