Bầu Đức cứu trợ khẩn cấp các nạn nhân vụ vỡ đập ở Lào

Thứ Tư, 25/07/2018 11:07  | Ngọc Huy

|

(CAO) Sáng nay 25-7, trao đổi với PV Báo Công an TP.HCM, ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) cho biết, trước sự cố vỡ đập thủy điện ở Lào ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng ngàn người dân, HAGL đã khẩn trương lập một đoàn cứu trợ đến các vùng bị ảnh hưởng để cứu trợ.

Đoàn cứu trợ gồm các nhân viên y tế, trong đó có 10 bác sĩ thuộc Đại học Y dược HAGL cùng 50 tấn gạo, 5 tấn cá khô, 100 ngàn gói mì... đã được đưa từ Pleiku (Gia Lai) sang Lào trong ngày hôm nay, dự kiến sẽ tiếp cận vùng bị thiên tai trong vài giờ tới.

Ông Đức cũng thông tin thêm, hiện toàn bộ công nhân các nông trường thuộc Tập đoàn HAGL tại Lào đều đã an toàn. Do được chuẩn bị kỹ nên nguồn lương thực, nhu yếu phẩm dự phòng phục vụ cho công nhân vẫn có thể cung cấp đủ sử dụng trong thời gian 2 tháng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang