Bí thư Đinh La Thăng: 'Công an Q.2 phải tập trung kéo giảm tội phạm, TNGT'

Thứ Ba, 07/02/2017 12:04  | Linh Vũ

|

(CAO) Tại buổi làm việc với Quận uỷ Q.2 sáng 7-2, Bí thư Đinh La Thăng yêu cầu Công an Q.2 nỗ lực kéo giảm tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải quyết dứt điểm tình trạng xe quá tải và các bãi sang tải trái phép trước cảng Cát Lái.

Bí thư Đinh La Thăng nói về việc kéo giảm TNGT trên địa bàn Q.2

Trong buổi làm việc về kết quả công tác năm 2016, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch UBND Q.2 cho biết năm 2016 trên địa bàn quận xảy ra 149 vụ phạm pháp hình sự (tăng 18 vụ so với cùng kỳ), thiệt hại về tài sản khoảng 6,5 tỷ đồng. Tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 77,8% (chưa đạt yêu cầu đề ra, 90% trở lên).

Trong năm 2016, trên địa bàn Q.2 xảy ra 322 vụ va chạm (tăng 180 vụ), 54 vụ tai nạn, tăng 8 vụ; trong đó làm chết 39 người (tăng 14 người, tỷ lệ 56%), bị thương 22 người (tăng 6 người, tỷ lệ 37,5%). So với cùng kỳ, tai nạn giao thông tăng cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương.

Theo Trung tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Công an Q.2, phạm vi địa bàn công an quận quản lý tăng 2 mặt về số tai nạn và số người chết. Công an quận cũng nỗ lực kéo giảm tình hình ùn tắc giao thông thường xuyên xảy ra trên tuyến đường Đồng Văn Cống dẫn vào cảng Cát Lái. Công an quận cũng phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết dứt điểm 3 điểm sang tải trái phép còn lại trước cảng Cát Lái.

Sau khi nghe báo cáo của Q.2 về sao tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đinh La Thăng thẳng thắn nói rằng: “Công an quận chưa làm tốt. Tâm lý người dân khi có bóng dáng cảnh sát thì sẽ chấp hành tốt hơn, công an cử lực lượng ra điều tiết thì sẽ giảm ùn tắc giao thông ngay”.

Bí thư Thành uỷ cũng nhấn mạnh: “Các loại xe quá tải sẽ phá đường, dẫn đến tai nạn. Q.2 cũng có cái khó trong quản lý khi có các tuyến đường cửa ngõ, mật độ giao thông dày đặt... Nhưng khi mà cả hệ thống chính trị vào cuộc, tất cả các đơn vị, lực lượng vào cuộc thì những tồn tại sẽ giảm. Trong khi những giải pháp về công trình chưa có thì ta phải tổ chức lại lực lượng, tuyên truyền cho người tham gia giao thông, phân luồng phân làn hợp lý... sẽ kéo giảm các tình trạng này”.

Bí thư Đinh La Thăng chỉ đạo, trong năm 2017, công an quận phải tập trung lực lượng nỗ lực kéo giảm tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giải quyết dứt điểm tình trạng xe quá tải và các bãi sang tải trái phép.

Bình luận (0)

Lên đầu trang