Bộ trưởng Trần Đại Quang làm việc tại Đắk Lắk

Thứ Sáu, 10/07/2015 18:13  | Triệu Mẫn - Duy Hòa

|

(CAO) Sáng nay 10-7, Ban chỉ đạo Tây Nguyên tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015.

Đại tướng Trần Đại Quang – Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng đã chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan của các tỉnh Tây Nguyên và các tỉnh phụ cận tập trung phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, đối ngoại; thực hiện thắng lợi mục tiêu, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ đề ra trong năm 2015.

Ngày mai 11-7, Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng đoàn công tác sẽ đi thăm đại diện các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng nhân dịp 68 năm Ngày thương binh – liệt sĩ 27-7-2015; sau đó dự lễ thông xe đường Hồ Chí Minh từ tỉnh Đắk Lắk đến TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận.

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại hội nghị

Trước đó, tối 9-7, nhân chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh Tây Ngyên của Bộ trưởng Bộ An ninh nước CHDCND Lào Xổm Kẹo Xi La Vông, Bộ trưởng Trần Đại Quang, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, Ban giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức lễ tiếp đón long trọng và chúc mừng đồng chí Bộ trưởng Xổm Kẹo vừa nhận nhiệm vụ.

Bộ trưởng Xổm Kẹo khẳng định, trên cương vị mới sẽ tiếp tục cùng tập thể lãnh đạo Bộ và lực lượng An ninh Lào phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả hơn nữa với lực lượng Công an Việt Nam, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai nước Lào - Việt Nam.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang