Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Theo dõi 24/24 việc xả thải của Formosa

Thứ Ba, 15/11/2016 16:07  | Linh Vũ

|

(CAO) Tiếp tục kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 14, chiều 15-11, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường (TNMT) Trần Hồng Hà trả lời chất vấn của các đại biểu, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đại biểu Ma Thị Thúy (đoàn Tuyên Quang) đặt câu hỏi: “Hiện nay, ô nhiễm môi trường nông thôn do rác thải công nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật... ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Vậy khắc phục như thế nào?”. Tiếp đó, đại biểu Trần Thị Hằng (đoàn Bắc Ninh) nêu: “Vấn đề ô nhiễm các làng nghề, cụm công nghiệp... gia tăng đáng báo động. Vậy Bộ làm gì để khắc phục?”.

Chiều 15-11, Bộ trưởng Bộ NTMT Trần Hồng Hà đăng đàn trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội 

Trả lời câu hỏi của các đại biểu, Bộ trưởng Trần Hồng Hà đồng tình với thực trạng ô nhiễm mà các đại biểu nêu... Bộ trưởng Bộ TNMT nhấn mạnh các giải pháp để khắc phục là: “Phải quy hoạch sản xuất làng nghề, xử lý chất thải sinh hoạt; tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn người dân quy trình công nghệ xử lý chất thải; gắn sản xuất với bảo vệ môi trường...”.

Về vấn đề Formosa, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (đoàn Quảng Bình): “Cử tri Quảng Bình ghi nhận và đánh giá cao giải pháp khắc phục sự cố của Quốc hội, Chính phủ. Tuy nhiên, cử tri lo lắng về tính vững chắc của Công ty Formosa trong thời gian tới?”.

Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết: “Chúng ta dồn hết sức giải quyết hậu quả trước mắt và lâu dài. Về sự cố, Bộ TNMT chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nguồn gây ô nhiễm được xác định 3 nhóm là: rác thải, khí thải và chất thải rắn. Bộ TNMT lập hội đồng liên ngành các nhà khoa học trong cả nước để xem xét, đánh giá kế hoạch, yêu cầu doanh nghiệp phải có lộ trình xử lý hợp lý.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà trả lời chất vấn của đại biểu

Trong quá trình Formosa khắc phục hậu quả, một ban giám sát trực tiếp giám sát 24/24 về nước thải, khí thải và chất thải rắn. Doanh nghiệp phải tuân thủ các điều kiện, nếu Việt Nam chưa có thì theo tiêu chuẩn quốc tế. Việc theo dõi được cập nhật và gửi thẳng số liệu về Sở TN-MT Hà Tĩnh để chuyển về Bộ TNMT.

Nước trong công nghệ dập cốc được theo dõi và gắn thiết bị theo dõi nghiêm ngặt. Nước thải qua hồ xử lý sinh học, yêu cầu phải thả cá, trồng thực vật để đảm bảo nước thải ra môi trường phải an toàn.

Còn về chất thải rắn và bùn thải nguy hại, Bộ TNMT yêu cầu Fomorsa lưu giữ trong kho nếu chưa ký hợp đồng với các doanh nghiệp để xử lý. Với chất xỉ đáy, Bộ yêu cầu sớm xây dựng quy chế xử lý để sử dụng làm nguyên liệu tái chế, phụ gia xi măng, vật liệu xây dựng.

Formosa thống nhất thực hiện và tinh thần xây dựng nhà máy an toàn với môi trường, đảm bảo phát triển bền vững ở địa phương”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang