(CAO) Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSGT luôn không ngừng “mài giũa bản lĩnh, vững vàng trí tuệ, hiện đại phương tiện”. Tiếp nối truyền thống ấy, lực lượng CSGT Công an thủ đô Hà Nội hôm nay đang viết tiếp trang sử mới bằng trí tuệ số và công nghệ 4.0: trung tâm chỉ huy hiện đại, ứng dụng Al, dịch vụ công trực tuyến minh bạch, chuyển từ “duy trì bằng con người” sang “duy trì bằng công nghệ”, hoạt động 24/7, công bằng và khách quan. Dữ liệu “đúng, đủ, sạch, sống” làm nền tảng để kết nối, phân tích, xử lý vi phạm, đồng thời giám sát việc thực thi nhiệm vụ của lực lượng của CSGT.
Năm 2025 trong bối cảnh đặc thù của Thủ đô với áp lực lớn về dân số, phương tiện và hạ tầng giao thông, lực lượng CSGT đã nỗ lực, chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, góp phần quan trọng bảo đảm TTATGT, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; Cùng sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến với các đơn vị trong và ngoài ngành bảo vệ thành công của gần 3000 kỳ cuộc, sự kiện chính trị - ngoại giao, văn hóa, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn Thủ đô; Chứng minh cho cả thế giới biết đến một Việt Nam có vị thế, uy tín quốc tế, an ninh an toàn, một Thủ đô Hà Nội thanh bình, mến khách.
Song hành cùng với các hoạt động đó là hình ảnh của các cán bộ chiến sỹ lực lượng CSGT trong việc xây dựng, triển khai đồng bộ các kế hoạch, phương án bảo vệ, dẫn đoàn, góp phần tạo dấu ấn tốt đẹp về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đối với bạn bè quốc tế.
Với mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân là thước đo cho chất lượng, hiệu quả công tác, CSGT CATP đã rà soát, nghiên cứu, đề xuất và chủ động cắt giảm nhiều thủ tục hành chính liên quan đến các mặt công tác. Kết quả trên không chỉ tạo điều kiện thuận lợi, giảm phiền hà cho nhân dân mà còn tạo nên những xung lực mới góp phần cùng với các ban, ngành, đơn vị chức năng xây dựng một chính phủ điện tử trên lĩnh vực quản lý, điều hành, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đáp ứng các yêu cầu xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị hiện đại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô cũng như cả nước trong giai đoạn mới.

Công an giao thông thành phố Hà Nội tại trung tâm giám sát thông minh - Ảnh: báo An ninh thủ đô
Trong bối cảnh Hà Nội đã, đang chuyển động nhanh như thời gian vừa qua, xuất hiện ngày càng nhiều thách thức mới, yêu cầu mới đối với công tác quốc phòng, an ninh. Nhiệm vụ của Công an Hà Nội không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ an ninh, trật tự mà còn góp phần kiến tạo, mở ra không gian phát triển cho Thủ đô, trong đó tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn (ùn tắc giao thông; trật tự đô thị; ô nhiễm môi trường; úng ngập; vệ sinh an toàn thực phẩm) trên tinh thần không để phức tạp thêm và phải cải thiện tình hình theo từng tháng, từng quý, từng năm và nằm trong chiến lược lâu dài.
Thành phố phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện và CATP nhận trách nhiệm giải quyết 2 điểm nghẽn lớn là ùn tắc giao thông và trật tự đô thị; lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực quan trọng.
Để từng bước giải quyết hiệu quả trật tự đô thị, ùn tắc giao thông, CATP tổ chức rà soát, đánh giá tổng thể 266 nút giao tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, trong đó xác định 46 điểm thường xuyên xảy ra ùn tắc để tập trung xử lý trước mắt; Tham mưu UBND Thành phố phê duyệt phương án cấm xe tại một số tuyến đường trọng điểm, đồng thời tổ chức lại giao thông tại một số khu vực trọng điểm, góp phần giảm áp lực lưu thông trong giờ cao điểm; triển khai điều chỉnh tổ chức giao thông tại nhiều khu vực phức tạp, góp phần hạn chế xung đột giao thông, giảm ùn tắc cục bộ.
CATP tham mưu UBND Thành phố ban hành Kế hoạch 330 về triển khai thực hiện các giải pháp nhằm giảm thiểu ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026 - 2030 và những năm tiếp theo. Mục tiêu của kế hoạch nhằm huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, áp dụng các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông, chống ùn tắc, tiến tới xây dựng hệ thống giao thông đô thị Hà Nội đồng bộ, hiện đại, thông minh, lấy phát triển vận tải hành khách công cộng và quản lý nhu cầu giao thông làm nòng cốt.
Việc Trung tâm điều khiển giao thông thông minh và 1.837 camera AI tại 195 nút giao thông đi vào hoạt động từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng một môi trường đô thị kỷ cương, nơi mỗi người dân là một chủ thể tự giác, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, minh bạch, hiện đại, tạo chuyển biến tích cực trong giải quyết ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố.

Đội CSGT số 1, Phòng CSGT CATP Hà Nội phối hợp với Công an cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị và giữ gìn an ninh, trật tự - Ảnh: Báo An ninh thủ đô
Thủ đô và đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình với khối lượng công việc khổng lồ và nhiều nhiệm vụ lớn, mới, khó, chưa từng có trong tiền lệ, mang tính đột phá và đậm dấu ấn lịch sử. Không nằm ngoài dòng chảy mang tính thời đại, Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội với sự đột phá mang tính chiến lược về chuyển đổi số cũng đêm ngày cống hiến vì một nhiệm vụ chính trị cấp bách, mang tính lịch sử - xây dựng Đề án “Phát triển đô thị thông minh thành phố Hà Nội”.
Trong Đề án Phát triển đô thị thông minh thành phố Hà Nội tới năm 2030, tầm nhìn tới năm 2045, Công an thành phố Hà Nội là cơ quan nòng cốt, đặc biệt trong các trụ cột liên quan đến dữ liệu, an ninh và an toàn đô thị.
Với tâm niệm “Việc gì có lợi cho dân, cho sự phát triển của Thủ đô thì quyết tâm làm và làm ngay”, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một Thủ đô thông minh, hiện đại và nhân văn, lực lượng Cảnh sát giao thông CAHN vinh dự đảm nhận triển khai thực hiện chiến dịch “làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe”.
Những con số này không chỉ phản ánh thành tựu công nghệ mà còn định lượng hoá niềm tin xã hội, chứng minh rằng Công an Hà Nội đang dùng công nghệ để phục vụ và bảo vệ người dân, tham gia vào quá trình cải cách, đổi mới, tạo nền tảng vững chắc, điều kiện thuận lợi cho công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô.
Bước vào giai đoạn cách mạng mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến nhanh chóng, phức tạp; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang tích cực chuẩn bị hướng tới bầu cử Quốc hội Khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cùng nhiều sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa - xã hội đặc biệt quan trọng của Thủ đô và đất nước.

Công an giao thông Hà Nội điều tiết trên các tuyến đường
Cùng với lực lượng CAND, Cảnh sát giao thông Công an Thủ đô gương mẫu đi đầu thi đua Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất, coi đây là trụ cột xuyên suốt trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2025 – 2030, gắn chặt với hình ảnh, lễ tiết, tác phong và thái độ ứng xử của cán bộ Cảnh sát giao thông với Nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của Cảnh sát giao thông trong lòng Nhân dân.
Mọi hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an Thủ đô phải luôn đặt lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, xứng đáng với hình ảnh “Công an Hà Nội vì Thủ đô bình yên-vì nhân dân phục vụ”.
Thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát giao thông Công an Thủ đô ngày nay với bản lĩnh, kỷ luật, tính chuyên nghiệp và đặc biệt là ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao tri thức, sáng tạo, sẵn sàng vượt qua thử thách, đồng hành cùng toàn hệ thống chính trị vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội