Cảnh sát trật tự nổ súng chặn đầu xe khách

Thứ Sáu, 29/01/2016 17:24  | Đồng Dương

|

(CAO) Khi được yêu cầu dừng lại nhưng tài xế vẫn không chấp hành nên cảnh sát trật tự rút súng bắn 3 phát chỉ thiên, rồi hướng họng súng về phía xe khách.

Hôm nay, sáng 29-1, xe khách Liên Hưng giường nằm BS 79B - 011.47 đang chạy tuyến Bến xe Nha Trang (Khánh Hòa) - Bến xe Miền Đông (TP.HCM) lưu thông trên QL1 hướng từ ngã tư Bình Phước (Q.Thủ Đức, TP.HCM) về cầu Đồng Nai.

Khi đến kho xăng Thanh Bình 1 (số 140 QL1 KP.4, P.Tam Bình, Q.Thủ Đức), thì chiếc xe này rẽ ngang. Thấy vậy, hai cảnh sát trật tự (thuộc Đội Cảnh sát trật tự Công an Q.Thủ Đức) đã lái xe mô tô chặn đầu, đồng thời yêu cầu tài xế xuất trình giấy tờ.

Tuy nhiên, đã không nhận được sự hợp tác từ phía tài xế. Vì lái xe cho rằng mình di chuyển vào cây xăng để tiếp nhiên liệu chứ không đón khách nên không phạm luật, rồi tiếp tục cho xe di chuyển.

Lúc này, một cảnh sát trật tự tìm cách leo lên xe khách, người còn lại rút súng bắn 3 phát chỉ thiên, rồi hướng họng súng về phía xe khách. Nghe có tiếng súng nổ, người dân tập trung rất đông theo dõi vụ việc. Cảnh sát trật tự đã mời tài xế nói trên về trụ sở Công an P.Tam Bình làm việc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang