Bến Tre

Chìm tàu trên sông Tiền, hai người chết

Thứ Hai, 15/06/2015 17:43  | Phi Công

|

(CAO) Sáng nay 15-6, thi thể của anh Trương Văn Mười (SN: 1978, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) và em Nguyễn Thị Nguyệt Tiên (SN: 1997, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre)- nạn nhân trong vụ chìm tàu gỗ trên sông Tiền vào chiều ngày 13-6 đã được tìm thấy.

Trước đó  vào khoảng 18 giờ 40 ngày 13-6, chiếc tàu gỗ mang biển số BTR-0515 có trọng tải 30 tấn do tài công Đặng Trường Phát (SN: 1964, ngụ huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre) điều khiển chở 26 người là các tiểu thương buôn bán trái cây đi ngang địa phận xã An Khánh, huyện Châu Thành thì bất ngờ trời đổ mưa giông làm tàu chìm xuống nước. 

Cơ quan chức năng khám nghiệm bên trong con tàu 

Lúc này, anh Mười cùng với em Nguyệt Tiên hốt hoảng nên nhảy xuống,  bị dòng nước cuốn mất tích. Các nạn nhân còn lại được sự giúp đỡ của người dân địa phương nên đã vào bờ an toàn.

Đến sáng ngày 15-6, thi thể của anh Mười và em Tiên được tìm thấy cách hiện trường gần 1km.

Hiện nguyên nhân vụ chìm tàu đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ.

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang