Ngư dân Quảng Ngãi liên tiếp bị tấn công tại Hoàng Sa

Thứ Hai, 15/06/2015 07:49  | S.Luân

|

(CATP) Thời gian gần đây, liên tiếp các tàu cá Quảng Ngãi trở về trong tình trạng bị tàu Trung Quốc tấn công, cướp phá tài sản, gây thương tích cho ngư dân... khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ.

Như cướp biển

Ngày 13-6-2015, sau khi từ vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam trở về cập cảng cá Tịnh Kỳ (xã Tịnh Kỳ, TP.Quảng Ngãi), tàu cá QNg 90657 TS cùng 11 ngư dân (đều ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã tường trình vụ việc với Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi và chính quyền xã Bình Châu.

Thuyền trưởng Nguyễn Văn Phú (29 tuổi, ngụ xã Bình Châu) cho biết: Sau 21 ngày bám biển Hoàng Sa và khai thác được khoảng 6 tấn hải sản, bất ngờ chiều 10-6 trong lúc đang neo tàu cách đảo Bom Bay (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 14 hải lý để nghỉ ngơi thì bị bốn tàu của Trung Quốc bao vây tấn công.

Ngư dân Bùi Tấn Đoàn bị gãy chân do vòi rồng tàu Trung Quốc tấn công - Ảnh: Báo CATP

Biết không thể thoát, thuyền trưởng Phú đành giảm tốc và dừng lại. Tàu Trung Quốc thả ca nô chở 6 người đến leo lên, bắt toàn bộ thuyền viên dồn lên phía mũi tàu, dùng áo trùm lên đầu rồi lục soát. Sau khi lấy đi toàn bộ trang thiết bị gồm: 2 máy dò, 2 máy quét, máy Icom, quần áo lặn..., những người trên tàu Trung Quốc yêu cầu ngư dân dỡ nắp hầm đưa cá sang tàu của họ và còn cướp luôn 5 thùng phi dầu. Tổng số thiệt hại khoảng hơn 700 triệu đồng.

“Thời gian qua nhiều tàu Trung Quốc ngang ngược cản trở, xua đuổi, tấn công tàu cá ngư dân Quảng Ngãi tại Hoàng Sa. Biển của mình thì hà cớ gì phải sợ nên tôi vẫn ra khơi đánh bắt, không ngờ họ còn cướp cá, đập phá tài sản của chúng tôi”, Thuyền trưởng Phú bức xúc.

Bị thương do vòi rồng tấn công

Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã Bình Châu - cho biết: “Thời gian qua, nghiệp đoàn nhận nhiều tin báo về việc bị tàu Trung Quốc tấn công, cản trở việc đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa. Đây là hành động vô nhân đạo đối với ngư dân khi đang đánh bắt hợp pháp trên ngư trường truyền thống thuộc chủ quyền Việt Nam”.

Theo anh Nguyễn Văn Tẩn (ngụ thôn Châu Thuận), thuyền trưởng tàu QNg 95431, các phiên biển vừa qua tàu của anh thường xuyên bị tàu Trung Quốc xua đuổi, cản trở khi đánh bắt tại vùng biển này. Trước đó khi đang đánh bắt thì tàu QNg 95431 mắc cạn ở bãi san hô tại đảo Xà Cừ thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, anh liên lạc và được 2 tàu cá của ông Võ Văn Hải (số hiệu QNg 90732) và ông Đặng Tằm (số hiệu QNg 90281) đến ứng cứu.

Theo anh Tẩn, việc ứng cứu gặp khó khăn khi tàu Trung Quốc xuất hiện. Sau khi áp sát, nhiều người trên tàu Trung Quốc cầm súng nhảy sang khống chế ngư dân, đập phá tài sản, cướp ngư lưới cụ và gần 10 tấn hải sản.

Sáng 7-6 trong khi tàu cá QNg 95193 TS do thuyền trưởng Nguyễn Trung Kiên (42 tuổi, cũng ở xã Bình Châu) điều khiển, đang neo cách đảo Bom Bay khoảng 4 - 5 hải lý để nghỉ ngơi cũng bị tàu của Trung Quốc tấn công, dùng vòi rồng hất ngã ngư dân Bùi Tấn Đoàn và Cao Xuân Lý, khiến anh Đoàn gãy chân, anh Lý bị thương ở đầu.

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Ngãi đang chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ phối hợp với chính quyền xác minh, làm rõ, đồng thời báo cáo vụ việc về Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ngãi.

Bình luận (2)

Đọc bài mà điên tiết. Ngư trường của mình mà họ ngang ngược vậy? Cần có có biện pháp cụ thể như điều tàu bảo vệ ngư trường, bảo vệ ngư dân.

Trong Nguyen - Thứ Hai, 15/06/2015, 15:51 Trả lời | Thích

Biển của mình, dân của mình đánh bắt hải sản lại bị người Trung quốc hành xử ngang ngược như vậy. Phải có động thái cần thiết, phù hợp và kịp thời để bảo vệ ngư dân, nhịn hoài sao được.

Nguyễn Tấn Trung - Thứ Hai, 15/06/2015, 08:20 Trả lời | Thích
Lên đầu trang