Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức chuyến về nguồn đầy ý nghĩa

Thứ Tư, 31/10/2018 19:17

|

(CAO) Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức chuyến về nguồn tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa đầy ý nghĩa.

Nhằm tăng cường giáo dục, bối dưỡng tình cảm cách mạng, truyền thống lịch sử cho đội ngũ những người làm báo, đồng thời động viên, khen thưởng các phóng viên, biên tập viên đạt giải Báo chí TPHCM lần thứ 36 năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM đã tổ chức chuyến về nguồn “Làng Sen quê Bác- Sông Mã anh hùng”.

 Đoàn hơn 70 người gồm đại diện Ban biên tập một số cơ quan báo chí TP, các phóng viên, biên tập viên báo đài đạt giải nhất - nhì - ba giải Báo chí TP năm 2018, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa, báo chí của Ban Tuyên giáo, Văn phòng Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội nhà báo TP. Đoàn khởi hành vào sáng 31-10.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức chuyến về nguồn đầy ý nghĩa

Thời gian hành trình kéo dài 4 ngày. Theo đó, Đoàn sẽ đi thăm các địa danh lịch sử và di tích văn hóa tại 3 tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và Thanh Hóa như: Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc, hồ Kẻ Gỗ, đền thờ cố Tổng Bí thư Lê Duẩn, núi Tùng Lĩnh, thăm quê Bác, Khu di tích lịch sử Truông Bồn, đền thờ An Dương Vương, Khu di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, cầu Hàm Rồng…

Đây là dịp để các thành viên trong Đoàn cùng ôn lại những trang lịch sử hào hùng của dân tộc; những chiến công và sự hy sinh oanh liệt của quân và dân ta trong các cuộc kháng chiến cứu nước, nhằm phục vụ tốt hơn cho công tác chuyên môn.

Một số hình ảnh chuyến về nguồn trong ngày 31-10, Đoàn dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc:

Bình luận (0)

Lên đầu trang