Bí thư Đinh La Thăng: Nâng trường đại học Nguyễn Tất Thành lên đẳng cấp quốc tế

Thứ Bảy, 04/06/2016 17:30

|

(CAO) Sáng 4-6, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ kỷ niệm 17 năm xây dựng và phát triển (1999 – 2016). Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cùng đại diện lãnh đạo các bộ ban ngành Trung ương và TP đến dự.

Trải qua 17 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành có những đóng góp to lớn đối với ngành giáo dục – đào tạo nói riêng, cho sự phát triển của đất nước nói chung. Trong suốt quá trình đó, trường không ngừng nỗ lực trong dạy và học, ứng dụng những phương pháp đào tạo tiên tiến, nghiên cứu khoa học góp phần gắn kết công tác đào tạo và thực tiễn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

Trong 17 năm qua, nhà trường huy động đầu tư gần 1.000 tỷ đồng cho cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Hiện nay, nhà trường có khoảng 2.000 giảng viên giỏi chuyên môn, yêu nghề; đào tạo hơn 20.000 sinh viên tại 24 khoa với 5 khối ngành: sức khỏe, kinh tế, kỹ thuật – công nghệ, xã hội – nhân văn, nghệ thuật – mỹ thuật. Trường có các chương trình hợp tác đào tạo với khoảng 100 trường đại học, học viện quốc tế.

Hàng năm, nhà trường cung ứng khoảng 5.000 lao động chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước; đồng thời đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu nhân lực cho các doanh nghiệp FDI như Samsung, Intel, Aeon…và xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc. Hàng năm, 95% sinh viên tốt nghiệp có việc làm ngay, được đánh giá cao về khả năng sáng tạo và tác phong công nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đề nghị: Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo sẵn có của mình, trường đại học Nguyễn Tất Thành vẫn cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương pháp giáo dục, đào tạo theo hướng phát huy tối đa năng lực của sinh viên, tăng cường kỹ năng tương tác, coi trọng thực hành, thực tế.

Chú trọng thích đáng và dành mối quan tâm thường xuyên đến việc giáo dục lối sống, nhân cách, đạo đức, lý tưởng và truyền thống cách mạng cho sinh viên. Tăng cường hơn nữa việc hợp tác quốc tế để có cơ hội tiếp cận, cập nhật các chương trình đào tạo tiên tiến của thế giới, trao đổi sinh viên, nâng cao kiến thức cho thầy cô, từ đó nâng cao chuẩn đào tạo của mình và trở thành trường đại học có đẳng cấp quốc tế.

“Tôi mong muốn thầy và trò Trường Đại học Nguyễn Tất Thành – ngôi trường vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ “trồng người” mà Đảng và Nhà nước giao phó, đưa nhà trường có những bước phát triển mới, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” – Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng tham gia bấm nút khởi công dự án Trung tâm Phát triển công nghệ cao Đại học Nguyễn Tất Thành

Dịp này, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành và PSG.TS Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng nhà trường, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Cùng ngày, tại Khu Công nghệ cao TPHCM (Quận 9, TP.HCM), Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức Lễ khởi công Trung tâm Phát triển công nghệ cao Đại học Nguyễn Tất Thành.

Dự án do Trường Đại học Nguyễn Tất Thành làm chủ đầu tư. Đây là một trung tâm đạt tầm cỡ và tiêu chuẩn của khu vực Đông Nam Á, với diện tích 4,7 héc ta; tổng kinh phí đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng. Hạng mục gồm 1 khu trung tâm chính và 4 phòng thí nghiệm: công nghệ sinh học – y – dược; công nghệ thông tin và viễn thông; công nghệ tự động hóa và robot; công nghệ năng lượng và môi trường.

Sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm sẽ là nơi đào tạo các chuyên gia hàng đầu của cả nước về công nghệ cao; nơi tham quan, thực hành thí nghiệm của sinh viên, các nhà khoa học ứng dụng.

Ngoài ra, đây còn là điểm tổ chức các hội thảo, sự kiện khoa học, giáo dục trong và ngoài nước, kết hợp trưng bày các sản phẩm công nghệ cao. Dự án được kỳ vọng là một không gian khoa học và chìa khóa cho sự phát triển bền vững, là cái nôi ươm mầm và sản sinh ra các thế hệ sinh viên có trình độ tay nghề cao đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển.

Bình luận (0)

Lên đầu trang