Bí thư Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Tổng thống Israel Reuven Rivlin

Thứ Năm, 24/05/2018 17:16

|

(CAO) Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Israel, ngày 24/5/2018 (giờ địa phương), tại Phủ Tổng thống Israel, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân dẫn đầu Đoàn Đại biểu TPHCM đã hội kiến Tổng thống Israel- ngài Reuven Rivlin.

Tổng thống Israel- Ngài Reuven Rivlin vui mừng chào đón Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cùng Đoàn Đại biểu TPHCM. Tổng thống Reuven Rivlin cho biết, năm 2017, ông đã có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam. Ông cho biết rất ấn tượng với những thành tựu của Việt Nam sau hơn 40 năm qua. Trong đó, tại TPHCM, ông được tận mắt nhìn thấy sự phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Tổng thống Israel Reuven Rivlin chào đón Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Tại buổi hội kiến, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bày tỏ vui mừng được dẫn đầu Đoàn Đại biểu TPHCM thăm, làm việc tại Israel; chân thành cảm ơn Ngài Tổng thống đã dành thời gian tiếp Đoàn.

Năm nay, hai nước kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1993-2018). Qua 25 năm, quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển tích cực trên nhiều lĩnh vực. Nhiều văn bản trên các lĩnh vực: nông nghiệp, thương mại, tài chính, quốc phòng, tài chính…đã được ký kết.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ mong muốn Ngài Tổng thống tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ nhằm đẩy mạnh hợp tác giữa các đối tác Việt Nam và Israel, trong đó có TPHCM trên những lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu. Hy vọng hai nước sẽ sớm hoàn tất đàm phán để tiến tới ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam- Israel, nâng kim ngạch thương mại hai chiều giữa hai nước lên 3 tỷ USD trong những năm tới.

Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Israel theo hướng đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực an ninh- quốc phòng, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin- điện tử. Đồng thời thúc đẩy hợp tác giáo dục và Israel tạo điều kiện mở cửa thị trường lao động cho Việt Nam.

 Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và Tổng thống Israel Reuven Rivlin trao đổi thân tình tại cuộc hội kiến.

Đối với TPHCM, bên cạnh sự thành công của các dự án nông nghiệp công nghệ cao, nổi bật là Dự án Trang trại trình diễn bò sữa, hai bên nên mở rộng quan hệ hợp tác sang những lĩnh vực mà Israel có thế mạnh như công nghệ thông tin, hoá chất, quản lý nước, viễn thông, đào tạo nhân lực kỹ thuật, du lịch…nhằm khai thác lợi thế bổ sung. Hiện nay, Israel mới có 11 dự án tại TPHCM với tổng số vốn đầu tư 9,5 USD.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, TPHCM đang triển khai Đề án xây dựng đô thị thông minh; đồng thời, có chủ trương xây dựng Trung tâm đô thị sáng tạo mang tính tương tác cao, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng khởi nghiệp tại thành phố giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; phấn đấu xây dựng TPHCM trở thành “thành phố khởi nghiệp” với các chính sách đặc biệt. Mong các nhà lãnh đạo, chuyên gia Israel hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh, sáng tạo với các chính sách khuyến khích sáng tạo đặc thù; thúc đẩy hợp tác theo hướng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao mô hình ứng dụng công nghệ cao; xây dựng mô hình vườn ươm khởi nghiệp sáng tạo. Đồng thời, mong Israel cấp học bổng cho cán bộ Thành phố, hỗ trợ TPHCM đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ cao.

Tổng thống Israel Reuven Rivlin tặng quà lưu niệm Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.
Tổng thống Reuven Rivlin được bầu làm Tổng thống thứ 10 của Israel vào ngày 10/ 6 /2014, thay thế ông Shimon Peres.

Tổng thống Reuven Rivlin được sinh ra tại Jerusalem. Ông đã nhận bằng Cử nhân luật của Đại học Hebrew Jerusalem và từng làm luật sư. Ông kết hôn với bà Nechama và có bốn người con. Ông ăn chay từ cuối những năm 1960.

Bình luận (0)

Lên đầu trang