Bộ nội vụ Cộng hòa Bulgaria thăm và làm việc với Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam

Thứ Năm, 04/08/2016 18:37  | Quốc Huy

|

(CAO) "Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng, đàm phán để ký kết một số hiệp định, thỏa thuận hợp tác như: Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định dẫn độ tội phạm và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù…".

Đó là phát biểu của Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam trong buổi tiếp Thứ trưởng Bộ nội vụ Cộng hòa Bulgaria; Philip Gounev tại Hà Nội ngày 3-8-2015.

Bộ trưởng Tô Lâm tại buổi tiếp Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bulgaria, Philip Gounev

Chào mừng Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bulgaria sang thăm và làm việc tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh: "Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Bulgaria có nhiều bước phát triển. Những thỏa thuận quan trọng đạt được trong chuyến thăm Bulgaria của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam vào tháng 6-2015 đã và đang được triển khai trên nhiều mặt công tác.

Những trao đổi đoàn công tác các cấp giữa Bộ công an Việt nam và Bộ Nội vụ Bulgaria trong năm 2015 góp phần chia sẻ thông tin, kinh nghiệm đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Hai bên nghiên cứu, xây dựng, đàm phán và ký kết thành công Hiệp định hợp tác phòng, chống tội phạm giữa hai Chính phủ, tạo hành lang pháp lý cơ bản cho các hoạt động hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật hai nước".

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị “Trong thời gian tới, các cơ quan chức năng nghiên cứu, xây dựng, đàm phán để ký kết một số hiệp định, thỏa thuận hợp tác như: Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự, Hiệp định dẫn độ tội phạm và Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù…".

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác

Cảm ơn Bộ trưởng dành thời gian tiếp đoàn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bulgaria, Philip Gounev báo cáo với Bộ trưởng Tô Lâm về nội dung kết quả cuộc hội đàm buổi sáng cùng ngày với Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương và cho biết hai bên đánh giá tình hình thực tiễn, tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên và thống nhất được các biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Bộ của hai nước đi vào chiều sâu.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bulgaria bày tỏ mong muốn quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Bulgaria nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Bulgaria nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trước đó, tại buổi hội đàm với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Bulgaria Philip Gounev, Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam khẳng định: "Bộ Công an Việt Nam hết sức coi trọng chuyến thăm Việt Nam lần này của ngài Thứ trưởng và tin tưởng rằng chuyến thăm sẽ là dấu mốc quan trọng cho việc củng cố, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai bên trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ công an Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với đoàn công tác

Thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương mong muốn sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Bulgaria tương xứng với quan hệ chính trị giữa hai nước. Trong đó sẽ sớm hoàn tất các thủ tục nội bộ cần thiết phê duyệt Hiệp định về hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Chính phủ hai nước ký ngày 5-6-2015 tại Sophia, Bulgaria để Hiệp định chính thức có hiệu lực thi hành.

Kịp thời trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm và phối hợp đấu tranh, truy bắt số đối tượng truy nã liên quan đến hai nước, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, mua bán người, di cư bất hợp pháp…".

Bình luận (0)

Lên đầu trang