Chủ tịch nước Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Ninh Bình

Chủ Nhật, 03/04/2016 17:45  | Sơn Dương

|

(CAO) Sáng 3-4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang về thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình. Tham gia Đoàn có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an và một số bộ, ngành Trung ương.

Đón tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và cán bộ chủ chốt tỉnh Ninh Bình. Ảnh: CAND

Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh đã chúc mừng đồng chí Trần Đại Quang vừa được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước CHXH chủ nghĩa Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thanh cũng báo cáo với Chủ tịch nước Trần Đại Quang những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế-xã hội mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được thời gian qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chân thành cảm ơn với sự tín nhiệm của cử tri cả nước và cử tri tỉnh Ninh Bình nói riêng và hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại Ninh Bình- Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước yêu cầu tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, chăm lo đời sống mọi mặt cho nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đặt ra trong toàn khóa và từng năm, từng quý, từng tháng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang mong muốn quân và dân tỉnh Ninh Bình tiếp tục phát huy truyền thống vùng đất địa linh nhân kiệt, phát huy những thế mạnh, tinh thần đoàn kết để xây dựng quê hương Ninh Bình ngày càng giàu đẹp.

Cũng trong dịp này, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dâng hương tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dâng hương tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Lê Đại Hành tại xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình.

Theo Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng Đại tướng Trần Đại Quang được bầu làm Chủ tịch nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Tổng thống Nga bày tỏ sự tin tưởng rằng với kinh nghiệm phong phú trong hoạt động nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang sẽ góp phần giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách trong phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng hợp tác chặt chẽ hơn với Chủ tịch nước để tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác song phương cùng có lợi trong các lĩnh vực khác nhau, vì lợi ích của nhân dân Nga và Việt Nam; qua đó bảo đảm hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bình luận (0)

Lên đầu trang